Hà Tĩnh: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 15-7, Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà).
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút tưởng niệm

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút tưởng niệm

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút tưởng niệm, Ban Tổ chức Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.

Chủ tọa đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Phó Tổng Thư ký, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, 2 văn phòng Trung ương Giáo hội, các ban, viện Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội

Đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Hà Tĩnh; ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Hà Văn Thạch, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; ông Phan Quốc Khánh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh tham dự.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết và phát triển”, bằng trí tuệ Bát Nhã của người con Phật, nhìn thẳng vào thực tiễn, đại hội sẽ tập trung thảo luận, rút ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế tồn tại để khắc phục, trên cơ sở đó đề ra chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới. Thông qua đại hội, chúng ta sẽ suy cử được thành phần nhân sự Ban Trị sự khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 có đầy đủ uy tín, năng lực, đạo hạnh để thực hiện các công tác Phật sự mà Đại hội giao phó”.

Đại đức Thích Quảng Nguyên đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ III

Đại đức Thích Quảng Nguyên đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ III

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự khóa III (2017-2022) cho biết nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh khóa III gồm có 30 Ủy viên, Ban Thường trực có 13 Ủy viên do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng ban. Hàng tháng, hàng quý tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, Ban Thường trực GHPGVN tỉnh đã duy trì họp giao ban định kỳ bằng nhiều hình thức, nhằm triển khai chỉ đạo kịp thời các công tác Phật sụ trên địa bàn. Toàn Phật giáo Hà Tĩnh tổng là 46 vị Tăng Ni, tổ chức 2 Đại giới đàn Nghệ Tĩnh.

Đến năm 2022, các chùa trên địa bàn toàn tỉnh là 136 ngôi, có 6 ngôi chùa được công nhận di tích cấp Quốc gia, 37 ngôi chùa được công nhận di tích cấp tỉnh. Công trình Phật điện giai đoạn II xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng được sinh hoạt tâm linh cũng như công việc hành chính của Giáo hội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự

Về Công tác Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự thường xuyên duy trì việc hướng dẫn tu học, thuyết giảng giáo lý cho Phật tử, tổ chức các khóa tu mùa hè cho các thanh thiếu niên về tham dự với số lượng hơn 1.000 em. Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của khóa III, tổng trị giá gần 16 tỷ đồng.

Tiếp nối tinh thần đoàn kết hòa hợp trong lòng dân tộc, nhiệm kỳ tới, GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, các tiền đề đã đạt được, nêu cao tinh thần “lục hòa cộng trụ”, đoàn kết, nhất trí trên dưới một lòng xây dựng ngôi nhà Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh về mọi mặt.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tặng Bằng khen cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, các cá nhân; Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ IV (2022-2027) với 37 thành viên, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng đại hội

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng đại hội

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng đại hội, biểu dương những hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Ban Trị sự, những thành quả đó là rất đáng tự hào, khẳng định sức mạnh và trí tuệ của mỗi Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà.

Ông tin tưởng nhiệm kỳ tới, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp nối truyền thống của quê hương, đưa đạo Phật đi vào cuộc đời, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Ban đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ghi nhận, biểu dương những kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự và toàn thể Tăng Ni, Phật tử đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dù số lượng nhân sự Ban Trị sự còn ít nhưng Tăng Ni, Phật tử tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp với dân tộc theo phương châm “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Hòa thượng đặt kỳ vọng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu tập trên tinh thần chính pháp, đưa Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Động thổ xây dựng Tăng xá tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh

Động thổ xây dựng Tăng xá tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, chư tôn đức đã làm lễ động thổ xây dựng Tăng xá tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày