Trẻ em nghèo với “chị Hằng” từ bi

Năm nào cũng vậy, cứ giáp Tết Trung thu, những Phật tử trong Ban Từ thiện chùa Như Lai (số 229A Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp) lại tất bật làm quà bánh, đèn lồng tặng trẻ em nghèo. Để có 700 phần quà, các thành viên nhà chùa phải thức trắng đêm, lao động cật lực trong vòng một tháng mới hoàn thành. Gương mặt còn nhễ nhại mồ hôi, chị Lê Thị Ngọc Sương vui vẻ cho biết: “Tết Trung thu là ngày vui nhất của sắp nhỏ, nhưng nhiều gia đình nghèo khó không có điều kiện mua quà cho con nên mấy đứa buồn lắm. Với tâm nguyện sẻ chia phần nào, chúng tôi cố gắng đem đến cho các em những món quà giản dị, ấm áp”.

232.gif

HT. Thích Giác Thuận trao quà bánh cho trẻ em nghèo quận Gò Vấp

700 phần quà (mỗi phần trị giá khoảng 100 ngàn đồng) được chùa Như Lai vận động các mạnh thường quân, Phật tử nuôi heo, quyên góp cách đây vài tháng. Trong đêm Trung thu tổ chức tại chùa vào tối 21-9-2010 với hàng trăm đứa trẻ đến từ các phường, ánh mắt Hòa thượng Thích Giác Thuận không giấu được vẻ sung sướng: “ Nhìn mấy em nhỏ háo hức, thầy vui lắm. Sang năm sau chùa sẽ cố gắng hơn nữa để trẻ em nghèo trong quận ai cũng có quà”.

Không chỉ được nhận quà bánh, rước đèn lồng, các trẻ em nghèo còn được xem những màn trình diễn múa lân tuyệt đẹp do chùa tổ chức. Em Nguyễn Thị Mơ (14 tuổi) ở phường 5 phấn khởi khoe: “Ba mẹ đều bận tăng ca nên em được các sư đưa đến đây. Tết Trung thu nào em cũng nhận được quà bánh, xem múa lân, thích lắm”. Từ miền Tây dắt díu lên thành phố bán vé số, vợ chồng anh Phạm Văn Hùng quanh năm vất vả mưu sinh nhưng cũng chỉ đủ nuôi bốn miệng ăn, tiền học cho con chứ Tết Trung thu là cái gì đó còn “xa xỉ”. Nhận được giấy phát quà của chùa, anh ứa nước mắt: “Mình nghèo khó, đến cái đèn lồng cho con cũng không mua được. May thay đã có chùa tổ chức, các cháu đỡ tủi thân”.

Trong đêm Trung thu vui cùng trẻ em nghèo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp - ông Nguyễn Tấn Tài bày tỏ: “Năm nào chùa Như Lai cũng tổ chức nhưng mỗi năm một khác. Nhìn tụi nhỏ nhảy múa, ca hát người lớn cũng vui lây”… 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày