Trẻ em tại cơ sở Phật giáo với ngày hội kỹ năng sống

GNO - Ngày 2-3 vừa qua, gần 200 trẻ em tại các cơ sở Phật giáo TP.HCM đã tham gia Ngày hội kỹ năng sống.

Ngày hội Kỹ năng sống là một chuỗi các hoạt động liên hoàn gồm thăm, chia sẻ và tặng quà trẻ nhiễm HIV được chăm sóc tại trung tâm Mai Hòa, Củ Chi; thi kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa HIV; làm báo tường nhanh; trình diễn tiểu phẩm tình huống và biểu diễn văn nghệ giao lưu giữa các đơn vị.

Ngayhoi (1).JPG


Các em thăm và tặng quà tại Trung tâm Mai Hòa

Ngayhoi (2).JPG

Sau một ngày hoạt động và tranh tài với nhau, trẻ em đến từ lớp học tình thương chùa Linh Sơn (Q.Bình Thạnh) đã đạt giải nhất toàn đoàn.

Phát biểu bế mạc ngày hội, huynh trưởng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT TP.HCM, Phó ban Thực hiện Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo đánh giá cao quá trình ôn tập và tham gia các hoạt động ngày hội của trẻ em các đơn vị.

Huynh trưởng cho rằng, ngày hội chỉ là bước khởi đầu trong quá trình trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa HIV cho trẻ em tại các đơn vị. Vì thế trong thời gian đến tất cả cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để công tác này đạt được hiệu quả cao, mang lại các giá trị trong việc giáo dục trẻ em trong cơ sở Phật giáo.

Ngayhoi (4).JPG
Ngayhoi (3).JPG

Thi báo tường nhanh và trình diễn tiểu phẩm kỹ năng sống tại ngày hội

Ngayhoi (5).JPG
Ngayhoi (6).JPG

Được biết, đây là hoạt động do Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo tổ chức với sự hợp tác, hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN TP.HCM và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày