Trọng thể tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum

* Hai Phật tử người dân tộc được suy cử tham gia Ban Trị sự

GNO - Như Giác Ngộ đã thông tin, sáng nay 21-6, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Kon Tum lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 đã trọng thể diễn ra tại hội trường chùa Huệ Chiếu, TP.Kon Tum.

H2.JPG


Toàn cảnh đại hội

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS đã quang lâm chứng minh đại hội.

Phiên chính thức đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Huệ Thông, UV Thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 T.Ư; HT.Thích Quảng Xả, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum cùng chư tôn đức Văn phòng 2 TƯGH, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành bạn cùng tỉnh Kon Tum.

Ông Trà Quang Thanh, Vụ phó - Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Trần Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, tỉnh Kon Tum, lãnh đạo địa phương và hơn 1.000 đại biểu Tăng Ni, Phật tử đến dự, chúc mừng đại hội.

H5.jpg
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đại hội

H6.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng cho chúc mừng đại hội

H7.jpg
Ông Trà Quang Thanh tặng hoa chúc mừng

H8.jpg
Lãnh đạo công an tỉnh Kon Tum tặng hoa chúc mừng

Trong không khí trang nghiêm, phiên chính thức Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum bắt đầu nghi thức cung nghinh chư tôn giáo phẩm, niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ; một phút mặc niệm tưởng nhớ công đức các vị Tổ sư và chư vị tiền nhân có công với đất nước.

H3.jpg


HT.Thích Quảng Xả phát biểu khai mạc đại hội

Sau phần báo cáo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, phát biểu khai mạc đại hội, HT.Thích Quảng Xả trân trọng cung nghinh chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, chư tôn đức BTS các các tỉnh thành bạn; đón tiếp quý quan khách đại diện cơ quan nhà nước trung ương và địa phương cùng hơn 1.000 đại biểu là Tăng Ni, Phât tử trong tỉnh đến dự Đại hội.

Hòa thượng tin tưởng sự hiện diện của chư tôn đức và toàn thể đại biểu thể hiện trách nhiệm, lòng lân mẫn để đánh giá thành quả Phật sự trong nhiệm kỳ qua, đề xuất chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

Nhận định về 5 năm hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, HT.Thích Quảng Xả cho hay, Phật giáo Kon Tum thể hiện sự phát triển qua hoạt động của các ban chuyên ngành và qua sinh hoạt tại mỗi tự viện trong toàn tỉnh, đặc biệt là Ban Tăng sự, Ban Từ thiện xã hội, Ban Văn hóa…

“Qua đó có thể nói chư tôn đức Tăng Ni, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho đến từng cơ sở địa phương đều có nhiều nỗ lực và có sự thành tựu đáng kể, đó là điều đáng trân trọng và tán thán” - Hòa thượng đứng đầu Phật giáo tỉnh Kon Tum nhận định.

Kế thừa trí tuệ và những thành quả trong công tác Phật sự 4 nhiệm kỳ qua, theo HT.Thích Quảng Xả, Đại hội kỳ V là dịp để toàn thể đại biểu bàn luận, thông qua kế hoạch 5 năm tới 2017-2022, việc thông qua báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, suy cử nhân sự và thông qua Nghị quyết Đại hội.

H4.jpg


Phật tử người dân tộc tham dự đại hội

“Những việc làm này vô cùng quan trọng, đòi hỏi một tinh thần đoàn kết. Qua đó, tôi nghĩ đến sức gia trì Tam bảo, tin tưởng ở trí tuệ của toàn thể đại biểu, những người con Phật đang vì lý tưởng Phật giáo vân tập để kế tục sự nghiệp Phật giáo, góp phần tạo an vui, hạnh phúc” - HT.Thích Quảng Xả mong mỏi.

Thay mặt Ban thư ký, ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum đã báo cáo các văn kiện trước toàn thể đại biểu đưa ra một cái nhìn tổng quan các thành tựu nhiệm kỳ 5 năm qua cũng như dự thảo chương trỉnh Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của của Phật giáo tỉnh Kon Tum.

H9.jpg


ĐĐ.Thích Vạn Nhơn báo cáo các văn kiện Đại hội

Theo đó, với sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, sự đồng tâm, đoàn kết của tập thể Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh, nhiều mô hình hoạt động Phật sự, nhiều kết quả khả quan được tạo dựng tạo nên sự phát triển vững bền của Phật giáo nơi tỉnh xa nhất của Tây Nguyên.

Trong 5 năm qua, Phật giáo Kon Tum công nhận chính thức 5 cơ sở tự viện mới ở vùng sâu vùng xa để phục vụ nhu cầu tu học của Phật tử đồng bào, bổ nhiệm trụ trì cho cho 9 cơ sở, tổ chức trang nghiêm các khóa An cư kiết hạ, việc tổ chức các ngày lễ lớn như Phật đản, Vu lan ngày càng quy mô tạo nên sự hưởng ứng của quần chúng Phật tử; quy y mới cho 1.500 Phật tử người dân tộc, thực hiện công tác từ thiện xã hội đạt gần 28 tỷ đồng; đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế. Toàn tỉnh hiện tại có 80 vị Tăng Ni tu học tại 28 cơ sở tự viện; 16 đơn vị Gia đình Phật tử.

H10.jpg


Niềm vui của Phật tử địa phương nhân ngày đại hội

Phần trình bày cũng nêu chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 12 điểm của Phật giáo tỉnh Kon Tum, trong đó tập trung vào xây dựng mới các tự viện; tổ chức tu học cho đồng bào dân tộc, bổ nhiệm BTS Phật giáo cấp huyện; đào tạo chư Tăng Ni trẻ địa phương; phát triển tổ chức Gia đình Phật tử.

Nhân đại hội, Hội đồng Trị sự, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng nhiều Bằng Tuyên dương Công đức, Bằng công đức, Bằng khen đến những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho các công tác Phật sự tại tỉnh Kon Tum thời gian 5 năm của nhiệm kỳ IV (2012-2017). Ban Trị sự cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Phật giáo địa phương đã nỗ lực trong các Phật sự.

H11.jpg
H12.jpg


HT.Thích Thiện Pháp tặng bằng Tuyên dương Công đức của TƯGH

H13.jpg

H14.jpg

H15.jpg
Lãnh đạo chính quyền và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum
khen thưởng các cá nhân đóng góp cho Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017

Sau khi tập thể Ban Trị sự khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm, HT.Thích Quảng Xả đã trình bày dự kiến nhân sự khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến toàn thể đại biểu chính thức và đã thống nhất thông qua nhân sự tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới với 1 vị phẩm chứng minh, 39 ủy viên chính thức, 18 vị tham gia Thường trực Ban Trị sự.

HT.Thích Quảng Xả tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022; ĐĐ.Thích Nhuận Bảo tiếp tục đảm nhiệm Phó ban Thường trực Ban Trị sự; các Phó ban Trị sự là ĐĐ.Thích Nhuận Thông, SC.Thích nữ Diện Liên; ĐĐ.Thích Vạn Nhơn đảm nhiệm Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS.

Đặc biệt, hai Phật tử người dân tộc gồm cư sĩ Nhuận Được - Y Khuch, cư sĩ Nhuận Hoa - Y Mưa được toàn thể đại hội suy cử tham gia Ban Trị sự.

H16.jpg


Tân Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

H17.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tặng quà chúc mừng tân Ban Trị sự

H18.jpg
HT.Thích Huệ Thông tham mặt đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đánh giá cao các kết quả đạt được của Phật giáo tỉnh Kon Tum trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp của tập thể Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh; góp phần to lớn vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên những ổn định và phát triển về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kon Tum. Nhân đây, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cần khắc phục các khó khăn, chấn chỉnh sinh hoạt của một số vị Tăng Ni có biểu hiện thiếu đoàn kết để tiếp tục đưa Phật giáo Kon Tum bước lên tầm cao mới.

H19.jpg
Bà Trần Thị Nga đại diện chính quyền tỉnh Kon Tum phát biểu

H20.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn đã ban đạo từ tại đại hội, thể hiện niềm hoan hỷ đối với sự lớn mạnh và phát triển đều đặn của Phật giáo nơi cuối Tây Nguyên, làm cho Chánh pháp được lan tỏa sâu rộng, đáp ứng nhu cầu tu học của hàng Phật tử tại gia.

Hòa thượng Chủ tịch đề nghị các Phật sự của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ mới cần tập trung đến đồng bào các dân tộc tại đia phương, kêu gọi sự tham gia của Tăng Ni trẻ đã qua đào tạo tại các trường Phật học, làm thủ tục xin phép xây dựng các cơ sở tự viện vùng biên giới.

Nhân đại hội, nhiều lẵng hoa, phần quà của các tổ chức, đơn vị và cá nhân được trân trọng gởi đến chúc mừng. Phiên chính thức Đại hội đã khép lại sau khi thông qua nghị quyết 6 điểm và phát biểu cảm tạ, bế mạc.

* Tin liên quan: Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Kon Tum || Phật giáo tỉnh Kon Tum: Những bước chân không mỏi ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày