Trụ trì chùa Vạn Phật (Q.5, TP.HCM) khẳng định thông tin quyên góp sửa chùa do hỏa hoạn là lừa đảo

Thượng tọa Thích Truyền Cường khẳng định "chùa Vạn Phật không kêu gọi quyên góp tiền sửa chùa, do hỏa hoạn", trong buổi tụng kinh sáng nay, 4-2 tại chánh điện chùa
Thượng tọa Thích Truyền Cường khẳng định "chùa Vạn Phật không kêu gọi quyên góp tiền sửa chùa, do hỏa hoạn", trong buổi tụng kinh sáng nay, 4-2 tại chánh điện chùa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Truyền Cường đã ra thông báo, khẳng định "chùa Vạn Phật không kêu gọi quyên góp sửa chùa", ngay khi xuất hiện thông tin thất thiệt, nhân danh nhà chùa và Phật tử của chùa Vạn Phật kêu gọi giúp nhà chùa lan truyền trên mạng xã hội.
Đông đảo Phật tử về chùa Vạn Phật tụng kinh nhân ngày sáng nay 14 tháng Giêng năm Quý Mão

Đông đảo Phật tử về chùa Vạn Phật tụng kinh nhân ngày sáng nay 14 tháng Giêng năm Quý Mão

Nói với phóng viên báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.5, trụ trì chùa Vạn Phật cho biết, vào lúc 17g ngày 29-1 (chiều Mùng 8 Tết) chùa Vạn Phật có xảy ra sự cố hỏa hoạn. Khu vực bị cháy là khu vực sân - hành lang chùa, lửa cháy táp lên vách tường của chùa. Sau đó nhanh chóng đã được lực lượng chức năng và phòng cháy chữa cháy cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng tới hiện trạng của chùa, vách chùa chỉ bị ám khói.

Thượng tọa Thích Truyền Cường xác nhận tất cả các thông tin kêu gọi quyên góp xây chùa Vạn Phật do hỏa hoạn đều là giả mạo

Thượng tọa Thích Truyền Cường xác nhận tất cả các thông tin kêu gọi quyên góp xây chùa Vạn Phật do hỏa hoạn đều là giả mạo

Nhưng sự việc lại bị một số trang tin và tài khoản cá nhân lợi dụng phóng đại, đăng tin câu like, câu view trên mạng xã hội, chia sẻ trong các nhóm và xuất hiện tình trạng trục lợi cá nhân. Cụ thể, có trường hợp mạo danh Sư cô của chùa Vạn Phật, Phật tử của chùa Vạn Phật kêu gọi quyên góp tu sửa chùa.

"Hiện tại chùa Vạn Phật không có bất kỳ thông báo nào kêu gọi quyên góp tu sửa chùa, bằng bất cứ hình thức nào. Cũng không có Chi hội Phật tử nào của chùa Vạn Phật kêu gọi hùn phước, quyên góp sửa chùa qua số tài khoản ngân hàng", Thượng tọa Thích Truyền Cường, trụ trì chùa Vạn Phật nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Truyền Cường cho biết thêm: "Nguyên nhân hỏa hoạn vào ngày mùng 8 Tết không phải vì đốt vàng mã như đồn thổi, vì tháng Giêng chùa không đốt vàng mã; cũng không phải cháy chùa từ tầng 3 như thông tin đồn thổi, mà là cháy ở sân - hành lang chùa. Hỏa hoạn do số lượng đèn dầu người dân cúng ngoài sân chùa quá nhiều, tụ nhiệt, dẫn đến cháy sân - hành lang chùa".

Tất cả đèn dầu đã được thay bằng nến sáp bơ

Tất cả đèn dầu đã được thay bằng nến sáp bơ

Qua sự việc này, Thượng tọa Thích Truyền Cường cũng nhắn gửi, Phật tử hãy theo dõi những thông tin thật chính xác đã qua kiểm chứng, để không bị những thành phần bất hảo lợi dụng trục lợi cá nhân và công đức của quý Phật tử không thực hiện đúng nơi đúng chỗ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày