Trực tuyến lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga tại trụ sở Trung ương GHPGVN

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trụ sở Trung ương GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga trực tuyến giữa GHPGVN và Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến hôm 20-6.
Tại đầu cầu truyền hình trực tuyến chùa Quán Sứ - Hà Nội

Tại đầu cầu truyền hình trực tuyến chùa Quán Sứ - Hà Nội

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương; cùng Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN tham dự.

Kết nối trực tuyến với Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

Kết nối trực tuyến với Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi kỷ niệm trực tuyến từ đầu cầu chùa Quán Sứ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong việc lựa chọn ngày 21-6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga - món quà mà đất nước Ấn Độ cống hiến cho nhân loại, tạo nên sự hòa hợp giữa thân và tâm, giữa thể chất và tinh thần…

Sự kiện kéo dài cho đến ngày 27-6-2021

Sự kiện kéo dài cho đến ngày 27-6-2021

Những năm vừa qua, GHPGVN rất tích cực cùng Đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức sự kiện này. Tuy nhiên do, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Với chủ đề “Yoga for wellness” (Yoga vì sức khỏe), sự kiện trực tuyến này thu hút đông đảo người dân, Phật tử tại gia để lan tỏa thông điệp “Be with yoga, be at home” (cùng tập yoga, cùng ở nhà), trực tuyến và kéo dài cho đến ngày 27-6.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày