Trung Quốc: Cá chết do Phật tử phóng sanh quá nhiều?

GNO - Cá chết được tìm thấy các sông ở huyện Songjiang của Thượng Hải có thể đã được thả ra trước đó bởi các Phật tử nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, chính quyền cho biết.

Khoảng 250 kg cá chết, chủ yếu là cá diếc, đã được lấy ra từ một hồ nước ở và cảng Dongjing kể từ hôm 3-4, đã gia tăng lo ngại về chất lượng nước (ảnh).

ca chet.jpg

Chính quyền huyện Songjiang cho biết cư dân trong thị trấn Sijing báo cáo đã nhìn thấy người thả cá vào một con sông vào ngày 30 âm lịch, ngày vía Đức Quán Thế Âm.

"Các cuộc điều tra tại các chợ địa phương cho thấy rằng nhiều người đã bỏ ra hàng trăm hoặc hàng ngàn nhân dân tệ để mua cá. Một số thậm chí đã trả hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.614 USD)", theo một thông cáo của chính phủ trên Sina Weibo.

Theo thông cáo, vì rất nhiều cá đã được đưa vào dòng sông cùng một lúc, nên nhiều con đã chết vì sự thay đổi về nhiệt độ và các yếu tố môi trường khác.

Cơ quan cấp nước của huyện nói với China Daily hôm Chủ nhật (7-4) rằng chất lượng nước ở đây ổn định và an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày