Trung Quốc: Cử hành Pháp hội kỳ siêu bạt tiến các nạn nhân động đất Nhật Bản

Giác Ngộ - Sáng 16/3/2011, trong âm thanh trầm hùng của từng hồi chuông trống, với làn khói hương quyện tỏa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cử hành Pháp hội cầu nguyện, siêu tiến các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản.
caunguyen 1.png

Quang cảnh Pháp hội

 

Trưởng lão Truyền Ấn - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Pháp sư Học Thành - Phó Hội trưởng; ông Vương Kiện - trưởng Thư ký; toàn thể các nhân viên công tác trong Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; các tự viện tại Bắc Kinh: chùa Pháp Nguyên, chùa Quảng Tế, chùa Linh Quang, chùa Quảng Hóa, Ung Hòa Cung, Cư Sĩ Lâm và hàng trăm tứ chúng Phật giáo tại thủ đô Bắc Kinh, cùng cầu nguyện hồi hướng cho những nạn nhân trong trận động đất và thiên tai sóng thần tại Nhật Bản.

caunguyen 2.png

Nghinh thỉnh chư sơn Trưởng lão

caunguyen 3.png

Nghinh thỉnh Pháp sư chủ trì Pháp hội

caunguyen 4.png

Pháp hội do Pháp sư Học Thành chủ trì. Trưởng lão Truyền Ấn phát biểu: "Nhật Bản trong trận động đất và thảm họa sóng thần, đã ảnh hưởng đến hàng vạn trái tim của tứ chúng trên toàn quốc".

 

"Ngày 12/3, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã lần lượt gửi văn thư, điện báo đến 5 tổ chức Phật giáo lớn: Hội Phật giáo Nhật Bản; Hội Hiệp Nghị giao lưu Phật giáo Quốc tế Nhật Trung Hàn; Hội Khẩn Thoại Tôn giáo hữu hảo Nhật Trung; Hiệp hội hữu hảo giao lưu Thiền Quốc tế Linh Vân Viện và Hội Lập Chánh Giảo Thành. Thay mặt cho cộng đồng Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo đồ Trung Quốc, gửi lời thăm hỏi chân thành và lời ai điếu sâu sắc đến với nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản.

caunguyen 5.png

Trưởng lão Truyền Ấn - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phát biểu

 

Trưởng lão Truyền Ấn nêu lên tình cảm sâu sắc: "Hai nước Trung & Nhật là lân bang năm kề sát nhau, dù cho "sông núi khác vùng, nhưng gió trăng cùng một cõi", tình giao lưu hữu nghị của nhân dân hai nước đã có lịch sử hơn hai nghìn năm; Phật giáo hai nước, pháp duyên nối kết thâm sâu, pháp nhũ hòa chung một mạch. Các bậc đại đức tiền bối, cùng xây dựng mối quan hệ "sợi dây hoàng kim" của Phật giáo hai nước. Chúng ta cũng không thể quên đi mối ân tình cao quý, tâm giúp đỡ vô tư và sự ủng hộ nhiệt tình của hàng tín chúng cũng như chư tôn đức Phật giáo Nhật Bản, đã dành cho Trung Quốc chúng tôi trong trận động đất tại Vấn Xuyên, Tứ Xuyên vừa qua.

caunguyen 6.png 

Pháp sư Học Thành - Phó Hội trưởng

 

"Hôm nay, trước mối thảm họa to lớn, chúng tôi đã thể hội một cách sâu sắc về sự báu quý và vô thường của mạng sống, lòng bi mẫn nảy sinh một cách tự nhiên. Nhân loại là một chỉnh thể, lúc nhân dân Nhật Bản gặp nạn, đại đa số Phật giáo đồ Trung Quốc nương theo tinh thần "vô duyên đại từ, đồng thể đại bi" của đức Phật, đồng vân tập tại chùa Quảng Tế - Bắc Kinh cùng cử hành pháp hội tiêu tai cầu phước, bạt tiến siêu độ cho nhân dân động đất, đồng thời quyên góp 100 vạn, hiến tặng dân chúng vùng địa chấn Nhật Bản".

caunguyen 8.png

Thủ bút của Trưởng lão Truyền Ấn: Vô duyên đại từ, Đồng thể đại bi. Truyền Ấn 16/3/2011

caunguyen  9.png

Thủ bút của Pháp sư Học Thành: Trước đại nạn, nhân loại là một chỉnh thể. Học Thành ngày 16/3/2011

 

Sau khi kết thúc phần phát biểu, Pháp hội chính thức bắt đầu, Hội trưởng Truyền Ấn, Phó Hội trưởng Học Thành, Pháp sư Diễn Giác - Phương trượng chùa Quảng Tế, Bắc Kinh đồng chủ lễ. Đại chúng kiền thành tụng kinh cầu đảo, chú nguyện cho người chết vãng sanh Cực Lạc, người còn sống hãy kiên cường.

caunguyen 10.png

Trưởng thư ký Vương Kiện

caunguyen 11.png

Trưởng lão Truyền Ấn chủ trì Pháp hội

caunguyen 12.png

Pháp sư Học Thành chủ trì Pháp hội

caunguyen 13.png

Pháp sư Diễn Giác chủ trì Pháp hội

caunguyen 14.png

Trưởng lão Truyền Ấn niêm hương

caunguyen 15.png

Pháp sư Học Thành, Pháp sư Diễn Giác đồng niêm hương

caunguyen 16.png

Các Pháp sư và tứ chúng kiền thành cầu nguyện

caunguyen 17.png

caunguyen 18.png

caunguyen 1 9.png

caunguyen 20.png

caunguyen 21.png

caunguyen 22.png

caunguyen 23.png

caunguyen 24.png

caunguyen 25.png

caunguyen 26.png

caunguyen 27.png

caunguyen 28.png

caunguyen 29.png

caunguyen 30.png

caunguyen 31.png

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày