Trung Quốc: Lễ hội Văn hóa Lục Tổ Thiền Tông và pháp hội khai quang Thánh tượng Lục Tổ

Giác Ngộ - Ngày 10-9 (mồng 3/8 âl), chùa Quang Hiếu long trọng tổ chức: Cung đón ngày lành đản sanh của Lục Tổ Huệ Năng, "Lễ hội văn hóa Lục Tổ Thiền Tông Quảng Đông năm 2010", khai quang Thánh tượng Lục Tổ và cử hành đại pháp hội cầu phước đón chào hội vận động thể thao Châu Á (Asian Games)
image002.jpg

Hàng nghìn vị tăng, hàng vạn tín chúng tụng "Kinh Kim Cang"

Lúc 8 giờ sáng, ánh tường quang phổ chiếu, tiếng Phạm âm rền vang. Trong ngoài chùa Quang Hiếu, cờ bay phất phới, chúng Tăng vân tập, Long thiên đều hoan hỉ, khắp nơi tràn trề bầu không khí vui mừng, hàng vạn tín chúng cư sĩ căn cứ theo lá cờ ngũ sắc của Phật giáo, xếp thành hàng ngũ thứ lớp trật tự tại khu hoạt động Tôn giáo, để tham gia pháp hội lần này.

image004.jpg

Tín chúng kiền thành tụng kinh 

Trước khi tụng kinh, Hòa thượng Minh Sanh - Trụ trì chùa Quang Hiếu, kiêm Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Quảng Đông, biểu thị sự hoan nghinh nhiệt liệt đối với các giới quan khách. Hòa thượng cũng giới thiệu sơ nét về lịch sử chùa Quang Hiếu, từ Tổ sư Đạt Ma ở Đông Độ đến Quảng Châu, cho đến Đại sư Lục Tổ Huệ Năng thế độ hoằng pháp tại đây, và mở ra sự hưng thịnh cho Thiền tông. Đồng thời Hòa thượng nói rằng, "Kinh Kim Cang" là kinh điển quan trọng của Phật giáo, cũng là chứng cứ tu học quan trọng nhất của Thiền Tông. Cung đón ngày lành Thánh đản Lục Tổ, nhân dịp này cử hành Pháp hội Thiên tăng vạn chúng tụng kinh, cầu nguyện Quốc thái dân an, cầu nguyện cho hội vận động thể thao Châu Á (Asian Games) tổ chức tại Quảng Châu, sẽ đạt được thành công viên mãn. Tiếp theo, Hòa thượng Minh Sanh niêm hương chủ lễ, chư Tăng và tín chúng cùng tụng "Kinh Kim Cang".

image006.jpg

Hình ảnh lướt qua khi đang tụng kinh 

Sau khi tụng kinh xong, cử hành đại pháp hội khai quang Thánh tượng Lục Tổ, và cầu nguyện nghinh đón hội vận động thể thao Châu Á (Asian Games), hàng vạn tín chúng cư sĩ tại hội trường đều nghiêm trang kính cẩn, đem lễ nghi long trọng của Phật giáo, nghinh thỉnh chư vị cao tăng trong và ngoài nước đến tham dự lễ hội.

image012.jpg
image008.jpg

Hòa thượng Minh Sanh niêm hương 

Vài mươi vị cao tăng đại đức như Trưởng lão Căn Thông, Trưởng lão Tân Thành, Phật sống Hộ Ba Long Trang Mãnh, Hòa thượng Tịnh Hùng, Hòa thượng Tâm Trừng, Hòa thượng Truyền Chánh, Hòa thượng Thuần Nhất... cùng tiến về lễ đài, ngâm tụng kinh Phật, chủ lễ Pháp sự khai quang tượng Lục Tổ, lạc thành Đại hùng Bảo điện mới chùa Quang Hiếu. Pháp hội khai quang trang nghiêm thanh tịnh, cuối cùng hồi hướng công đức, khiến cho tất cả mọi người tại hội trường cùng gội nhuần ân Phật, pháp hỷ sung mãn.

image010.jpg

Tăng chúng tụng kinh

image014.jpg
image012.jpg
image016.jpg
image018.jpg

Khai quang tượng Lục Tổ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày