Trung Quốc: Trao bằng Tiến sỹ Phật học Tây Tạng cho 9 vị Lạt-ma

Lhasa, Trung Quốc: Ngày 21-3, tại thành phố Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, miền Tây Nam Trung Quốc, đã diễn ra lễ trao bằng Tiến sỹ Phật học Tây Tạng cho 9 vị Lạt-ma với sự chứng minh và tham dự của hàng trăm Lạt-ma khác.

h1.jpg
 Quang cảnh lễ trao bằng Tiến sỹ Phật học Tây Tạng
tại Lhasa ngày 21-3
h2.jpg
h3.jpg
Lạt-ma Zhukang Tubdain Kaizhub trao tặng
bằng tiến sỹ cho một trong 9 vị Lạt-ma
h4.jpg

 9 vị Lạt-ma được nhận bằng Tiến sỹ Phật học ngày 21-3.

Lạt ma Zhukang Tubdain Kaizhub, đứng đầu Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chi nhánh Tây Tạng cho biết, bằng Gexe Lharampa, tương đương bằng tiến sỹ trong Tông phái Gelugba (Mũ Vàng) của Phật giáo Tây Tạng, được trao tặng cho 9 vị Lạt ma sau khi họ đã trải qua các kỳ khảo hạch kiến thức tổng quát về Phật giáo Tây Tạng và ngôn ngữ Tây Tạng tại tu viện Sera vào tháng 6-2009, và thi viết luận văn hôm Chủ nhật tại tu viện Jokang.

 

Gexe có nghĩa là sự am hiểu tường tận, và Lharampa là học vị cao nhất trong 4 loại học vị của hệ thống Gexe. Từ khi kỳ thi Gexe Lharampa được khôi phục năm 2005 đến nay, đã có 40 Lạt-ma được trao tặng bằng cấp này. Kỳ thi bị đình chỉ sau khi xảy ra một cuộc bạo động do các nhà ly khai của Tây Tạng tổ chức năm 1988. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày