Trung Quốc: Tu viện Tây Tạng lớn nhất sắp hoàn thành

Trung Quốc: Tu viện Tây Tạng lớn nhất sắp hoàn thành
Giác Ngộ - Dự án bảo tồn tu viện Drepung, tu viện lớn nhất ở khu tự trị Tây Tạng ở Nam Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Công nhân xây dựng cho biết họ đã giữ lại phong cách ban đầu của tu viện trong công tác tu sửa. Công việc bắt đầu vào tháng 6/2009 có giá 65 triệu nhân dân tệ (khoảng $10 triệu).

Công tác bảo quản bao gồm việc sửa chữa chính điện, cung điện dành cho việc nghỉ ngơi của các Đạt Lai Lạt ma trong lịch sử, bốn trường đại học Phật giáo và cũng bao gồm những bức bích họa.

Các công nhân cho biết công việc sửa chữa được tiến hành liên tục không làm ảnh hưởng đến các hoạt động tôn giáo của tu viện.

Bao phủ một diện tích 250.000 mét vuông, tu viện được xây dựng năm 1416 ở ngoại ô phía tây của Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, và là một trong sáu tu viện chính của dòng Gelugpa của Phật giáo Tây Tạng.

Dự án sửa chữa là một phần trong chương trình 570 triệu nhân dân tệ bảo tồn 22 di tích lịch sử ở Tây Tạng. Chương trình lớn này được bắt đầu với việc sửa chữa Tu viện Tashilhunpo ở Xigaze của Tây Tạng vào tháng 4-2008.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày