Trung thu với gần 100 trẻ em đang là F0, F1 trong khu cách ly điều trị Covid-19

Tặng quà cho các em nhỏ đang cách ly điều trị, phòng chống dịch bệnh
Tặng quà cho các em nhỏ đang cách ly điều trị, phòng chống dịch bệnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trung thu được xem là ngày Tết của thiếu nhi. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 nên các em không được hưởng một mùa trung thu trọn vẹn, đặc biệt là các em đang thực hiện cách ly y tế ở bệnh viện, khu cách ly tập trung.

Nhằm mang đến niềm vui trung thu cho các em, trong 2 buổi tối 18 và 19-9, các y bác sĩ và tình nguyện viên ở TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" cho gần 100 em thiếu nhi đang là F0, F1 được điều trị tại bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung ở Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có trụ sở ở TP.Sa Đéc.

Tại đây, các y bác sĩ, các tình nguyện viên đã mặc đồ bảo hộ mang các phần quà gồm: lồng đèn, bánh trung thu, bánh ngọt, sữa, nước ngọt đến tặng cho các em.

Ngoài tặng quà, các y bác sĩ, các tình nguyện viên còn tổ chức trò chơi và múa hát cùng các em khiến nhiều bậc phụ huynh khi chứng kiến vô cùng xúc động.

Các y bác sĩ và tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ tổ chức văn nghệ, trò chơi cho các em thiếu nhi

Các y bác sĩ và tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ tổ chức văn nghệ, trò chơi cho các em thiếu nhi

Được biết, tất cả các phần quà này do y bác sĩ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày