Trung ương GHPGVN, các tỉnh tưởng niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tụng kinh Dược Sư cầu nguyện

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn niêm hương tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Công Minh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn niêm hương tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Công Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đúng 6 giờ, sáng 27-7, các Ban Trị sự tỉnh thành, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát-nhã tưởng niệm anh linh...

Đúng 6 giờ, sáng 27-7, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát-nhã tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-12947 – 27-7-2021); Đồng thời đồng loạt trì tụng kinh Dược sư cầu nguyện đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi sự an lành cho nhân dân và đất nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn niêm hương bạch Phật - Ảnh: Công Minh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn niêm hương bạch Phật - Ảnh: Công Minh

* Tại chùa Minh Đạo - quận 3 (TP.HCM), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cùng chư Tăng trú xứ tại chùa Minh Đạo đã thực hiện niêm hương bạch Phật, tưởng niệm các anh linh liệt sĩ nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).

Buổi lễ tại nội tự được truyền hình trực tuyến cùng với các chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện thuộc GHPGVN, Ban Trị sự các tỉnh, thành.

Chư Tăng chùa Minh Đạo tham gia lễ cầu nguyện được truyền hình trực tuyến - Ảnh: Công Minh

Chư Tăng chùa Minh Đạo tham gia lễ cầu nguyện được truyền hình trực tuyến - Ảnh: Công Minh

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN, Văn phòng I, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Ban, Viện Trương ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, chư Tăng Ni các tự viện... tham gia buổi lễ cầu nguyện trực tuyến cùng trì tụng kinh Dược sư cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm được tiêu trừ để mọi người được an lạc.

* Sáng nay, tại trụ sở Trung ương GHPGVN - số 73 phố Quán Sứ (chùa Quán Sứ) Hà Nội đã diễn ra đại lễ cầu nguyện trực tuyến kinh Dược sư tại chính điện theo tinh thần lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tụng kinh Dược sư cầu an, dịch bệnh sớm được tiêu trừ

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tụng kinh Dược sư cầu an, dịch bệnh sớm được tiêu trừ

Sau 3 hồi chuông trống Bát-nhã tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm lần thứ 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tiếp đó, đại lễ cầu nguyện trì tụng kinh Dược sư dịch bệnh sớm tiêu trừ, trên tinh thần giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Chư tôn đức trì Hội đồng Trị sự, Văn phòng I Trung ương Giáo hội trì tụng kinh Dược sư

Chư tôn đức trì Hội đồng Trị sự, Văn phòng I Trung ương Giáo hội trì tụng kinh Dược sư

Tham dự trì tụng kinh Dược sư có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng GHPGVN và chư Tăng thuộc Văn phòng I Trung ương GHPGVN.

* Cùng thời điểm trên, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Phước (phường 5, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), chư Tăng Ni thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tưởng niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tụng kinh Dược sư cầu nguyện quốc thới dân an

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tưởng niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tụng kinh Dược sư cầu nguyện quốc thới dân an

Đồng thời, tụng kinh Dược sư cầu nguyện đẩy lùi bệnh dịch Covid-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi sự an lành cho nhân dân đất nước theo chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

* Tối 25-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, UBND TP.Thanh Hóa, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu nguyện

Chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu nguyện

Tiếp đó, chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thực hiện đã thực hiện nghi thức cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ; cầu cho quốc thái, dân an…

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng là nơi quy tụ hơn 2.000 ngôi mộ của những người con ưu tú xứ Thanh ra đi trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các liệt sĩ là quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

* Tối 26-7, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Thái Bình, đêm hội hoa đăng - thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, TP.Thái Bình, thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn TP.Thái Bình cùng đông đảo nhân dân, thanh niên, học sinh, sinh viên...

Cầu nguyện anh linh anh hùng liệt sĩ sớm siêu sinh

Cầu nguyện anh linh anh hùng liệt sĩ sớm siêu sinh

Tại buổi lễ, chư tôn đức, các đại biểu, nhân dân đã dành một phút nhập từ bi quán, dâng hương tưởng niệm, trì tụng Đại bi - Thập chú và thắp nến tri ân.

Chư tôn đức, đại biểu... cùng thả hoa đăng

Chư tôn đức, đại biểu... cùng thả hoa đăng

Kết thúc chương trình, mọi người đã cùng thả hoa đăng tại hồ bán nguyệt trước khuôn viên đền thờ, cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc trường tồn, dịch bệnh được đẩy lùi, tỉnh nhà giàu mạnh, nhân dân no ấm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày