Trường ĐH KHXH&NV hồi đáp công văn của Giáo hội

Lãnh đạo Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đã hồi đáp và cử đoàn tiếp đại diện GHPGVN đến làm việc
Lãnh đạo Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đã hồi đáp và cử đoàn tiếp đại diện GHPGVN đến làm việc

GNO - Theo nguồn tin của Báo Giác Ngộ, hôm nay 31-10, Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức hồi đáp bằng văn bản công văn của Trung ương Giáo hội do HT.Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội ký gửi hôm qua, 30-10, đăng ký làm việc với lãnh đạo nhà trường liên quan tới những phát ngôn của ông Dương Ngọc Dũng gây bức xúc dư luận Tăng Ni, Phật tử.

Được biết, ngay sau khi nhận được công văn của Trung ương GHPGVN, đại diện lãnh đạo nhà trường đã liên lạc bằng điện thoại trao đổi thông tin với Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Và hôm nay, đã có công văn hồi đáp chính thức.

Nội dung công văn cũng cho biết Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ cử lãnh đạo là Phó Giám đốc cùng với Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV (TP.HCM) và 8 thành viên là cán bộ chuyên trách tiếp đoàn do Ban Thường trực HĐTS GHPGVN cử đến làm việc.

Buổi làm việc sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng mai, 1-11, tại Trường Đại học KHXH&NV, số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội sẽ dẫn đầu đoàn gồm 3 thành viên đến làm việc với lãnh đạo Trường Đại học KHXH&NV.

Về phản ứng của Giáo hội các cấp, cho tới nay, 31-10, có thêm các BTS GHPGVN các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Phúc đã gửi văn bản chính thức kiến nghị về những phát ngôn xúc phạm Tăng Ni của ông Dương Ngọc Dũng, được cho là giảng viên đang làm công tác quản lý và giảng dạy tại Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

>>> Trung ương Giáo hội đăng ký làm việc với Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày