Trường hạ chùa Thánh Long tổ chức lễ khai pháp

GNO - Sáng nay, 23-7 (8-6-Ất Mùi), tại hạ trường chùa Thánh Long (đường Lê Đại Hành, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) đã diễn ra lễ khai pháp an cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015.

IMG_1637.jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Đến chứng minh, tham dự buổi lễ có TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh; TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh, Chánh duy na trường hạ; ĐĐ.Thích Trí Sử, Trưởng BTS PG TP.Thái Bình; ĐĐ.Thích Minh Thành, Trưởng BTS huyện Vũ Thư; NT.Thích Đàm Thanh, UV BTS PG tỉnh, Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới cùng chư 100 hành giả an cư của TP.Thái Bình và huyện Vũ Thư về dự lễ cùng khoảng 500 Phật tử về chùa nghe pháp.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, lễ Tổ, BTC chính thức cử hành lễ khai pháp, giảng kinh Đại Bảo Tích; luật Quy Sơn cảnh sách và luận Thiền lâm Bảo huấn. Lối giảng kinh tại hạ trường chùa Thánh Long vẫn theo lối bình văn giảng nghĩa. Ngoài ra vào các ngày trai, hạ trường vẫn hành trì ngày đêm sáu thời lễ bái theo khóa Hư lục của Trần Thái Tông; vào các ngày trưởng tịnh, bố-tát trong tháng đọc Lâm chung và tọa thiền. Mỗi buổi giảng kinh của hạ trường thu hút hàng trăm Phật tử hàng ngày đến thính pháp.

Tại trường hạ Thánh Long có 100 hành giả về an cư, trong đó: 16 vị Tỳ-kheo; 76 vị Tỳ-kheo-ni; 4 Sa-di; 4 Sa-di-ni.

IMG_1624.jpg


Lễ khai pháp diễn ra trang nghiêm sáng nay, 23-7, tại chùa Thánh Long

Trong ngày 23-7 còn có trường hạ chùa Báo Ân (Đông Hợp, Đông Hưng) tổ chức khai pháp và các trường hạ như: chùa Nguyệt Quang (Tây Tiến, Tiền Hải) tổ chức khai pháp vào ngày 9-6-Ất Mùi; chùa Quan Âm (Thanh Nê, Kiến Xương) tổ chức khai pháp vào ngày 10-6-Ất Mùi; trường hạ Tây Long (Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ) tổ chức vào ngày 11-6-Ất Mùi; trường hạ Phúc Lâm (Thái Phúc, Thái Thụy) tổ chức vào ngày 14-6-Ất Mùi.

Được biết, số lượng Tăng Ni trong toàn tỉnh đi tập trung An cư kết hạ tại các Hạ trường năm nay gần 400 hành giả và số lượng Phật tử đi thính pháp tại các trường hạ ngày càng đông.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày