Trường hạ cơ sở I tỉnh Ninh Bình vào mùa an cư

GNO - Ngày 20-6 (16-5-Bính Thân), chư Tăng trường hạ cơ sở I tỉnh Ninh Bình đã vân tập về chùa Yên Vệ (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh) để tác pháp An cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016.

Năm nay, Phật giáo tỉnh Ninh Bình có hai cơ sở trường hạ an cư ở hai trụ xứ bao gồm trường hạ cơ sở I tại chùa Yên Vệ (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh) với 101 hành giả và rrường hạ cơ sở II tại tổ đình Kim Liên (chùa Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn) với 99 hành giả.

_MG_0042.JPG


Nghi thức đối thú an cư

Tại trường hạ cơ sở I, đúng 15 giờ chiều cùng ngày, chư Tăng hành giả đã vân tập lên chính điện chùa Yên Vệ để lễ Phật cầu gia bị, tác pháp Yết-ma và làm lễ tác bạch an cư.

Buổi tối cùng ngày, toàn thể đại chúng trong pháp hội an cư đã họp phân công chức sự, triển khai chương trình nội dung sinh hoạt trong ba tháng an cư, lên kế hoạch kiện toàn tổ chức, lịch giảng dạy trong 3 tháng an cư.

Theo đó, về thời khóa hành trì vẫn tiếp tục duy trì ngày ba khóa tụng (sáng tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, trưa Sám Hồng danh, chiều tụng kinh A Di Đà và hiến cúng lục đạo); duy trì ngày ba thời Cảnh sách - niệm Phật và Lâm thụy; duy trì khóa Sám nguyện Tịnh độ vào các ngày trai 8, 14, 23, 28 hoặc 29; ngày bố-tát tụng giới đại chúng (tụng nghĩa); ba ngày hành đạo tụng kinh Dược Sư (đại chúng) và Mục Liên sám pháp (đại chúng).

IMG_0010.JPG


Tăng Ni hành giả trong thời khóa đầu tiên của mùa an cư theo truyền thống hậu an cư

Về nội dung và chương trình giảng dạy bao gồm học tập nội điển: Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư, Khóa hư lục và Sa-di luật nghi; học tập chuyên đề bao gồm: Chuyên đề trụ trì và quản lý tự viện, Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, Văn hóa và nghi lễ, Văn bản hành chính, chuyên đề MC; về ngoại khóa, nghe phổ biến thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình thời sự trong nước và quốc tế; nghe phổ biến về phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và giao lưu, tổ chức liên hoan văn nghệ.

Được biết, sáng 27-6 (23-5 âm lịch), trường hạ cơ sở I sẽ tổ chức lễ khai pháp (khai giảng) khóa hạ năm 2016.

Văn Bân - Thanh Chính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày