Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giáo giới hành giả an cư tại chùa Hưng Phước (Q.3)

Chư Tăng Q.3 tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại chùa Hưng Phước
Chư Tăng Q.3 tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại chùa Hưng Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-5-Ất Tỵ, Ban Trị sự GHPGVN Q.3 (TP.HCM) tổ chức Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569 cho chư Tăng trên địa bàn quận tại chùa Hưng Phước. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự có lời giáo giới đến chư Tăng tại đây.
Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Trước khi tác pháp an cư, đại chúng vân tập về nơi Tổ đường niêm hương cẩn bạch và đảnh lễ chư vị Tổ sư; sau đó quang lâm chánh điện chùa Hưng Phước cử hành nghi lễ chính thức.

Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, đại chúng đảnh lễ Tam bảo, trì tụng chú Đại bi, thực hiện khóa Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569.

Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện

Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện

Sau Lễ tác pháp an cư, tại giảng đường Hiển Pháp, diễn ra khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569. Chư tôn đức đã tác bạch cung an chức sự trường hạ; hành giả dâng lời phát nguyện an cư và Phật tử dâng lời phát nguyện hộ trì ba tháng an cư của chư Tăng tại trường hạ chùa Hưng Phước.

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Ban lời giáo giới đến chư Tăng trong Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 của Phật giáo Q.3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ hương trường hạ đã tán thán Ban Trị sự GHPGVN Q.3 từ khi thành lập đến nay, trải qua trên 40 năm luôn tổ chức đều đặng các khóa an cư cư cho Tăng, Ni trong toàn quận tu tập ba tháng mùa mưa. Chư tôn đức Phật giáo quận và chư Tăng chùa Hưng Phước đã thực hiện đúng theo lời Đức Phật dạy, tôn trọng giới luật, có "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển", trang nghiêm, ổn định trong lòng dân tộc.

Trong ba tháng an cư, Hòa thượng mong chư hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - tuệ, trên tinh thần lục hòa cộng trụ, làm ba nghiệp thanh tịnh, được an lạc giải thoát trên cuộc đời, góp phần tăng trưởng thọ mạng của Phật pháp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giáo giới đến chư Tăng tại trường hạ chùa Hưng Phước

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giáo giới đến chư Tăng tại trường hạ chùa Hưng Phước

Theo đó, Q.3 có 6 điểm an cư tập trung tại các chùa: Hưng Phước, Vĩnh Nghiêm, Phật Đà, thiền viện Quảng Đức, chùa Candaransi (hệ phái Nam tông Khmer), dành cho chư Tăng và chùa Phước Hòa, dành cho chư Ni.

Ngoài ra, Q.3 còn có 5 điểm an cư tại chỗ gồm các chùa: Phật Học Xá Lợi, Pháp Hoa, Long Vĩnh, dành cho chư Tăng và chùa Liên Quang, Thích Ca, dành cho chư Ni.

Các trường hạ với tổng số 381 vị Tăng, Ni an cư trên địa bàn Q.3.

Một số hình ảnh Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ tại chùa Hưng Phước:

Chư tôn đức chứng minh Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Chư tôn đức chứng minh Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Cung an chức sự trường hạ

Cung an chức sự trường hạ

Hành giả an cư dâng lời phát nguyện

Hành giả an cư dâng lời phát nguyện

Phật tử phát nguyện hộ trì ba tháng an cư của chư Tăng tại trường hạ chùa Hưng Phước

Phật tử phát nguyện hộ trì ba tháng an cư của chư Tăng tại trường hạ chùa Hưng Phước

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giáo giới đến chư Tăng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn giáo giới đến chư Tăng

Lắng nghe lời giáo giới

Lắng nghe lời giáo giới

Lưu niệm cùng hành giả tại chùa Hưng Phước

Lưu niệm cùng hành giả tại chùa Hưng Phước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày