Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại chùa Pháp Thành

Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569
Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-6 (9-5-Ất Tỵ), Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi (TP.HCM) tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại chùa Pháp Thành, trường hạ dành cho chư Tăng; chư Ni tại trường hạ chùa Di Đà.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Buổi lễ khai giảng có sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; đại diện các cấp chính quyền TP.HCM, H.Củ Chi, cùng Tăng Ni tham dự.

Thượng tọa Thích An Thường phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích An Thường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cho biết để thắp sáng hình ảnh Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng còn tại thế, cũng như bảo tồn và phát huy tinh thần câu hội hòa hợp Tăng-già, hàng năm Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đều tổ chức An cư kiết hạ. Theo đó, chư vị Tăng và Ni sẽ vân tập về các trú xứ tấn tu đạo nghiệp, vun bồi giới đức làm hành trang, tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Đại diện chính quyền tham dự

Đại diện chính quyền tham dự

Khóa An cư kiết hạ lần thứ 39 của Phật giáo H.Củ Chi tổ chức có trường hạ chùa Pháp Thành dành cho chư Tăng và trường hạ chùa Di Đà (xã Trung Lập Hạ) dành cho chư Ni; với những kinh nghiệm của chư tôn đức Hóa chủ nhiều năm qua, cùng sự tu tập tinh chuyên của chư hành giả, sự phát tâm ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử gần xa sẽ tạo điều kiện tích cực cho việc tu tập trong ba tháng an cư của chư hành giả.

"Với ước nguyện trường hạ sẽ trở thành nơi gieo hạt giống bồ-đề sinh sôi nảy nở, tạo dựng một môi trường học Phật rèn oai nghi, phạm hạnh cho người tu, từng bước nâng cao kiến thức nội ngoại điển cho người tu, góp phần trưởng dưỡng đạo tâm, gìn giữ quy củ tòng lâm, truyền trì mạng mạch Phật pháp", Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi phát biểu khai mạc.

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm thông qua danh sách cung thỉnh Ban Tổ chức, Ban Chức sự hai trường hạ

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm thông qua danh sách cung thỉnh Ban Tổ chức, Ban Chức sự hai trường hạ

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi thông qua danh sách cung thỉnh Ban Tổ chức, Ban Chức sự, Ban Giảng huấn và thanh quy 2 trường hạ.

Đại diện hành giả an cư dâng lời phát nguyện sẽ hết lòng tinh tấn tu hành, trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học, chấp hành nghiêm chỉnh thời khóa và thanh quy trường hạ.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đạo từ chứng minh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đạo từ chứng minh

Thay mặt chư tôn đức, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đạo từ, sách tấn Tăng Ni tuân thủ lời Phật dạy, tác pháp an cư, trau dồi giới đức là trách nhiệm quan trọng của người tu. Sau 9 tháng hoằng hóa, thì 3 tháng an cư là cơ hội quý báu để người xuất gia dành cho chính bản thân mình, trau dồi giới hạnh.

Phật giáo H.Củ Chi nơi vùng đất ngoại thành, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, việc an cư tập trung tại các trường hạ sẽ có những thiếu thốn nhất định. Do đó, Tăng Ni cần phải tinh tấn tu tập, đoàn kết hòa hợp, an nhiên trong khó khăn, tấn tu giới đức để đạo tâm ngày càng tỏa sáng, làm lợi ích cho tha nhân.

Hình ảnh Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ của Phật giáo H.Củ Chi:

Chư Tăng H.Củ Chi

Chư Tăng H.Củ Chi

Chư Ni

Chư Ni

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Thượng tọa Thích An Thường

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Thượng tọa Thích An Thường

Ông Trần Xuân Điền, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi

Ông Trần Xuân Điền, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi

Bà Trần Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận H.Củ Chi và ông Dương Văn Duyên, nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy H.Củ Chi trao lẵng hoa chúc mừng của chính quyền huyện
Bà Trần Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận H.Củ Chi và ông Dương Văn Duyên, nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy H.Củ Chi trao lẵng hoa chúc mừng của chính quyền huyện
Chư Tăng an cư tại trường hạ chùa Pháp Thành

Chư Tăng an cư tại trường hạ chùa Pháp Thành

Chư Ni an cư tại trường hạ chùa Di Đà
Chư Ni an cư tại trường hạ chùa Di Đà
Chư Tăng Ni trường hạ chùa Pháp Thành và Di Đà dâng lời phát nguyện an cư
Chư Tăng Ni trường hạ chùa Pháp Thành và Di Đà dâng lời phát nguyện an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày