Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến Tổ đình Viên Minh

Chư tôn đức Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến cung đón Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Trinh
Chư tôn đức Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến cung đón Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Trinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 22-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Lễ tang Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, từ TP.HCM đã ra Hà Nội, đến Tổ đình Viên Minh - nơi tổ chức lễ tang Đức Pháp chủ GHPGVN.

Tại Tổ đình Viên Minh, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã dâng hương lễ Tổ, thăm lại thiền thất đơn sơ của Đức Pháp chủ.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tại Tổ đình Viên Minh ngày 22-10 - Ảnh: Bảo Trinh

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tại Tổ đình Viên Minh ngày 22-10 - Ảnh: Bảo Trinh

Trưởng lão Hoà thượng đã gặp gỡ Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và chư tôn đức trong Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang Đức Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN.

Gặp Hoà thượng Chủ tịch và chư Hoà thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Ảnh: Bảo Trinh

Gặp Hoà thượng Chủ tịch và chư Hoà thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Ảnh: Bảo Trinh

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã trình với Trưởng lão Hoà thượng về công tác tổ chức, các đoàn lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, tổ chức tôn giáo bạn đã đến viếng tang tại Tổ đình Viên Minh đồng thời phân ưu cùng Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử.

Trưởng lão Hoà thượng chỉ đạo một số công việc với Thượng toạ Thích Đức Thiện

Trưởng lão Hoà thượng chỉ đạo một số công việc với Thượng toạ Thích Đức Thiện

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã lắng nghe ý kiến, trình báo của chư tôn đức, chỉ đạo thêm một số nội dung, để việc tổ chức lễ tang được tổ chức theo đúng tinh thần di huấn của Đức Pháp chủ tân viên tịch và trang nghiêm trong nghi thức lễ tang cao nhất của Giáo hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong những lần có dịp ra Hà Nội, thường đến Tổ đình Viên Minh vấn an, thăm và đàm đạo với Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Thăm lại nơi căn thiền thất đơn sơ của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Viên Minh - Ảnh: Bảo Trinh

Thăm lại nơi căn thiền thất đơn sơ của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Viên Minh - Ảnh: Bảo Trinh

Khi Đại lão Hòa thượng khiếm an, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng đã đến bệnh viện, nơi ngài tịnh dưỡng để thăm viếng.

Cung đón Trưởng lão Hoà thượng quang lâm

Cung đón Trưởng lão Hoà thượng quang lâm

Trưởng lão Hoà thượng lễ Tổ

Trưởng lão Hoà thượng lễ Tổ

Cùng chư tôn đức tại Tổ đường Tổ đình Viên Minh

Cùng chư tôn đức tại Tổ đường Tổ đình Viên Minh

Trước căn phòng của Đại lão Hoà thượng bên cạnh Tổ đường

Trước căn phòng của Đại lão Hoà thượng bên cạnh Tổ đường

Căn phòng đơn sơ - nơi ở của bậc Cao Tăng, vị lãnh đạo tối cao của GHPGVN

Căn phòng đơn sơ - nơi ở của bậc Cao Tăng, vị lãnh đạo tối cao của GHPGVN

Trưởng lão Hoà thượng thăm bảo tháp nơi sẽ an trí kim quan của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh - Ảnh: Bảo Trinh

Trưởng lão Hoà thượng thăm bảo tháp nơi sẽ an trí kim quan của Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh - Ảnh: Bảo Trinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày