Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn cho hơn 6.500 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ tại khóa tu của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) - Ảnh: Bảo Trinh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ tại khóa tu của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) - Ảnh: Bảo Trinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lần đầu tiên Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN tổ chức khóa tu dành cho Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khu vực miền Bắc, với sự tham dự kỷ lục hơn 6.500 người, từ ngày 2 đến ngày 3-12-2023, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Xem video

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, vị khai sáng Đạo tràng Pháp Hoa đã quang lâm; theo lời thỉnh cầu của Ban Tổ chức, ngài đã có lời sách tấn cho toàn thể Tăng Ni, Phật tử vào ngày thứ hai của khóa tu, 3-12-2023, tại Hội trường Vesak thuộc quần thể chùa Bái Đính.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Theo đó, ngài nhắc lại những lời khai thị ý nghĩa và thiết thực của cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, về lĩnh vực hoằng pháp ngay sau khi Giáo hội được thành lập vào năm 1981.

“Bất cứ chỗ nào mà có người phát tâm Bồ-đề thì nơi đó có Phật”, ngài nhắc lại tinh thần mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Pháp hoa và nói về duyên khởi của việc hình thành Đạo tràng Pháp Hoa ngay tại Hà Nội, vào dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ III (1992), trong một môi trường đặc biệt là khách sạn Kim Liên, nơi cư trú của các đại biểu từ các tỉnh thành về tham dự Đại hội.

Sau đó, Đạo tràng Pháp Hoa được hình thành, sinh hoạt chính thức tại chùa Lý Triều Quốc Sư (Hà Nội) do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trụ trì.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư

“Đạo tràng Pháp Hoa ra đời bên cạnh Ban Hoằng pháp, nhằm mục tiêu hỗ trợ cho Ban Hoằng pháp. Chư Tăng trong Ban Hoằng pháp có trách nhiệm hoằng truyền Chánh pháp của Đức Phật, Đạo tràng Pháp Hoa có trách nhiệm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật. Nơi nào có thuyết pháp giảng kinh, thì nơi đó có mặt của Đạo tràng Pháp Hoa…”, Trưởng lão Hòa thượng khai sáng Đạo tràng Pháp Hoa nói.

Ngài cũng nói thêm về “chúng duyên khởi” và vai trò của Đạo tràng Pháp Hoa, nhấn mạnh yếu tố trang nghiêm và thanh tịnh nhờ sự phát nguyện và tu tập, quyết định phẩm chất của việc hộ trì Chánh pháp mà mỗi hành giả Pháp Hoa phải ý thức và thực hiện cho bằng được.

Trưởng lão Hòa thượng khai thị cho hơn 6.500 Tăng Ni, Phật tử tham dự

Trưởng lão Hòa thượng khai thị cho hơn 6.500 Tăng Ni, Phật tử tham dự

Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại truyền thống lịch sử của Phật giáo Việt Nam, với các bậc Thánh tăng như Tổ sư Khương Tăng Hội; sự du nhập của kinh Pháp hoa rất sớm, với Pháp hoa tam muội do ngài Chi Cương Lương Tiếp dịch.

Ngài khuyến tấn các Phật tử giữ tâm thanh tịnh, sống theo hạnh nguyện Bồ-tát và cùng với các ngài làm quyến thuộc. “Chúng ta làm với tất cả tấm lòng, hết duyên thì chúng ta sẽ trở về với thế giới của Đức Phật mà chúng ta thường gọi là ‘Thật báo trang nghiêm Tịnh độ’… Lấy đó làm mục tiêu phấn đấu thì sẽ thành tựu được các Phật sự”, ngài khai thị cho Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa.

Khóa tu dành cho các Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức tại chùa Bái Đính (Nình Bình) bế mạc vào chiều 3-12-2023 trong niềm hoan hỷ.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức tác bạch tri ân và phát nguyện "y giáo phụng hành"

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức tác bạch tri ân và phát nguyện "y giáo phụng hành"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).
Buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo Q.Bình Thạnh, vào ngày 21-6

Một lòng tri ân

GNO - Ngày 21-6 vừa qua tại chùa Dược Sư (P.11), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (cũ) đã tổ chức buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo quận nhà kể từ khi thành lập đến khi đồng loạt dừng hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện từ ngày 1-7.

Thông tin hàng ngày