Trường Phật học TP.Cần Thơ còn nhiều cái khó

GNO - Sáng qua, 2-2, Ban giám hiệu và toàn thể Tăng, Ni sinh Trường Trung TCPH  TP.Cần thơ đặt tại chùa Long Quang (P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Đã trọng thể tổ chức buổi lễ tất niên và tổng kết năm học thứ III.
cantho02.JPG
Chư tôn đức và toàn thể Tăng, Ni sinh niệm Phật cầu gia hộ tại buổi lễ

HT.Đào Như, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Thích Huệ Trường, Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường TCPH TP.Cần Thơ cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS, Ban giám hiệu, Ban giảng huấn, Ban bảo trợ, giảng sư, giáo thọ sư và chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất cùng hơn 90 Tăng Ni sinh khóa I tham dự.

ĐĐ.Thích Bình Tâm, Phó BTS GHPGVN TP.Cần Thơ kiêm Trưởng ban Bảo trợ Trường TCPH TP.Cần Thơ, báo cáo tóm tắt chương trình năm thứ III và phương hướng giảng dạy năm thứ IV. Theo đó, năm thứ III vừa qua là một năm có nhiều thuận lợi và bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn đối với chư tôn đức trong Ban giám hiệu cũng như toàn thể Tăng, Ni sinh như: trình độ Tăng Ni sinh chênh lệch khá cao, nên việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức còn có nhiều hạn chế. Chi phí học tập như kinh sách, tập, viết… Ban giám hiệu phải gánh nhiều thứ nên rất khó khăn về quỹ đào tạo.

Cơ sở vật chất tuy đã hoàn thành những công trình trọng điểm, nhưng chưa có văn phòng tương đối đầy đủ tiện nghi. Hiện nay, tuy đội ngũ giáo thọ, và quý vị giảng sư tương đối đầy đủ hơn những năm trước, chương trình giảng dạy ổn định, nhưng vẫn còn thiếu những giáo thọ chuyên môn có nghiệp vụ sư phạm, nhằm giúp cho Tăng, Ni sinh có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nội điển cũng như ngoại điển.

cantho07.JPG

cantho08.JPG
Chư tôn đức Tăng Ni phát biểu đóng góp cho hoạt động nhà trường

HT.Thích Huệ Trường phát biểu, tri ân đến chư tôn đức giáo thọ và quý vị giảng viên đã đồng hành cũng Tăng, Ni sinh trong suốt năm thứ III; sách tấn toàn thể Tăng, Ni sinh nhà trường. Hòa thượng nhấn mạnh “Ngoài vấn đề chuyên cần học tập Tăng, Ni cần phải tinh tấn tu học hành trì giáo pháp của Như Lai. Tăng, Ni sinh phải biết tri ân và báo ân, nếu không tinh tấn tu học thì khó có thể trả nổi công đàn na tín thí phát tâm hộ trì”.

HT.Đào Như phát biểu, nhấn mạnh giáo dục Phật giáo không nhằm nhồi nhét kiến thức, kỹ năng của con người trong thời đại mới mà nhằm giúp cho Tăng, Ni sinh thích nghi, khi dấn thân phụng sự cho đời. Nhưng điều khẳng định là giáo dục Tăng, Ni là giáo dục lấy sự phát triển tâm linh, đạo đức, thiền định làm mục tiêu cho mọi sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó chư vị bổn sư của Tăng, Ni sinh cần nhất trí với chủ trương đào tạo Tăng, Ni có phẩm chất đạo hạnh, lấy đó làm tiểu chuẩn để bổ nhiệm chức vụ, giao phó công tác Phật sự sau này.

cantho14.JPG


Hòa thượng Đào Như phát biểu chỉ đạo

Được biết, BTS GHPGVN TP.Cần thơ dự định sẽ mở trường cao đẳng chuyên khoa vào năm 2015 sắp tới.

Thích Minh Phú

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày