Trường TCPH tỉnh Bình Thuận đang tuyển khóa X

GNO - Được sự cho phép của BTS PG tỉnh, chính quyền tỉnh, Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Bình Thuận đã có thông báo tuyển sinh khóa X (2017-2021) với số lượng khoảng 60 Tăng Ni sinh - đang tu học tại các cơ sở tự, viện… trong và ngoài tỉnh.

anh tu lieu TCPH BT.jpg


Trường TCPH tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khai giảng một khóa học

Hồ sơ phát và nhận tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận - Tòng Lâm Vạn Thiện (KDC.Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; ĐT: 0623.822891 hoặc 0905048941) tới hết tháng 9 này, đồng thời cho biết, nhà trường không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

Theo đó, hồ sơ gồm 3 đơn xin nhập học (có mẫu của trường); 3 sơ yếu lý lịch học sinh, có xác nhận của chính quyền; 3 bản sao chứng điệp thọ giới (nếu có); yêu cầu Tăng Ni sinh có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, được sự giới thiệu của bổn sư hoặc y chỉ sư, có xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố/ Tăng Ni ngoài tỉnh có giấy giới thiệu của Ban Trị sự tỉnh, thành nơi Tăng Ni cư trú.

Ngoài ra, trong hồ sơ còn có giấy bảo lãnh và cam kết, phiếu khám sức khỏe; 4 tấm ảnh 3x4 (hình chụp không quá 6 tháng, sắc phục trang nghiêm). Túi đựng hồ sơ (theo mẫu của nhà trường)

Được biết, ngày khai giảng và nhập học dự kiến đầu tháng 10-2017 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau). Khi đăng ký vào học Tăng Ni sinh không đóng khoản lệ phí nào; các Tăng Ni sinh đang thường trú tại TP.Phan Thiết được phép ở tại trú xứ của mình nếu được bổn sư hoặc vị trụ trì bảo lãnh/ Tăng Ni sinh ở xa sẽ được sắp xếp nội trú tại cơ sở nhà trường.

 Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày