Trường Trung cấp Phật học TP.HCM tổ chức thi học kỳ cho Tăng Ni sinh

Ni sinh nghiêm túc làm bài thi
Ni sinh nghiêm túc làm bài thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-1, Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (phường Phước Bình, TP.Thủ Đức) đã tổ chức thi học kỳ cho Tăng Ni sinh đang theo học các lớp Trung cấp khóa 12, 13 và Cao đẳng khóa 9.

Trước giờ thi, chư tôn đức Bộ phận Văn phòng và Ban Giám thị đã có buổi họp và làm việc để triển khai quy chế trong phòng thi.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Thành, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM chia sẻ: “Có thể nói, Trường Trung cấp Phật học là chiếc nôi đào tạo Tăng tài phụng sự và hoằng dương Phật pháp. Chính vì thế, nhiệm vụ giáo dục Tăng Ni vô cùng quan trọng. Do đó, đối với các quy chế trong thi cử cần thực hiện thật nghiêm túc, tuyệt đối không được để xảy tình trạng gian lận, nếu có phải nghiêm khắc xử lý”.

Thượng tọa Thích Minh Thành phổ biến quy chế trong phòng thi

Thượng tọa Thích Minh Thành phổ biến quy chế trong phòng thi

Kỳ thi diễn ra từ ngày 2 đến 7-1, bao gồm 12 môn học nằm trong hệ thống Kinh - Luật - Luận và một số môn học bổ trợ kiến thức khác.

Được biết, đây là kỳ thi học kỳ của 574 Tăng Ni sinh các lớp Trung cấp khóa 12,13 và 213 Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng khóa 9.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày