Truy niệm, cung tống kim quan HT.Giác Phúc trà-tỳ

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 15-12 (2-11-Canh Tý), chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo thành phố, Tăng Ni hệ phái và đông đảo Phật tử đã vân tập về Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM), trang nghiêm cử hành nghi thức cung tống kim quan HT.Giác Phúc, Thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Tăng trưởng Giáo đoàn IV, viện chủ Pháp viện Minh Đăng Quang trà-tỳ.

H2.jpg
Chư tôn giáo phẩm chứng minh và môn đồ đệ tử vân tập lễ phụng tống kim quan HT.Giác Phúc

HT.Thích Tịnh Hạnh và HT.Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; cùng chư tôn đức giáo phẩm đại diện Ban, Viện T.Ư, chư tôn đức lãnh đạo BTS các tỉnh thành, quận huyện, chư tôn giáo phẩm hệ phái, lãnh đạo các giáo đoàn, trụ trì các tự viện, tịnh xá trong và ngoài thành phố đồng tham dự.

Trước giác linh đường, đại diện môn đồ đệ tử Hệ phái Khất sĩ, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam TP.HCM, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Giác Phúc tân viên tịch.

H4.JPG


HT.Thích Giác Toàn cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Theo đó, cố Trưởng lão HT.Giác Phúc thế danh Lê Văn Xa, sinh năm 1936, trong một gia đình trung nông, hiền lương, phúc hậu, có lòng kính tin Tam bảo.

Năm 1957 - 1958, khi vừa tròn 22 tuổi, ngài được gặp Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và được thọ giới, ban pháp danh là Thích Giác Phúc tại tịnh xá Ngọc An (Dĩ An, Bình Dương). Ngài thọ Sa-di giới tại tịnh xá Ngọc Chánh (Gia Định) năm 1959. Đến năm 1963, ngài thọ Tỳ-kheo giới tại tịnh xá Ngọc Giang (An Giang, Long Xuyên).

H1.jpg


Giác linh đài tôn trí kim quan, di ảnh HT.Giác Phúc

Sau khi thọ giới Tỳ-kheo, cố Trưởng lão Hòa thượng theo gót chân hành đạo của Hòa thượng Pháp sư đi khắp các tỉnh miền Nam, Trung bộ. Đặc biệt, ngài cùng các bậc tôn túc Giáo đoàn IV khai mở và xây dựng nhiều ngôi tịnh xá.

Năm 1975, Giáo đoàn đã cung thỉnh ngài về trụ trì tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang. Năm 1978, sau khi Hòa thượng Pháp sư đi hành đạo phương xa, ngài được công cử là Trưởng Giáo đoàn IV cho đến nay.

H3.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Sau khi GHPGVN được thành lập, ngài đảm nhiệm vị trí Phó ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ 2002-2007; và từ năm 2007 được Đại hội suy tôn vào Thành viên HĐCM GHPGVN cho đến nay.

Tại buổi truy niệm, HT.Thích Thiện Nhơn đã thay mặt T.Ư Giáo Hội, dâng lời tưởng niệm Giác linh Trưởng lão HT.Giác Phúc, vị Tăng với hạnh nguyện lớn lao, quyết chí nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha:

“Hôm nay, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, đôi lời tưởng niệm để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Đồng thời, để tưởng nhớ công đức và gương đạo hạnh của Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng. Kính nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng”.

H5.JPG


HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt T.Ư Giáo hội dâng lời tưởng niệm

Trong niềm tiếc thương của môn đồ pháp quyến và Phật tử, HT.Giác Pháp, UV HĐTS, UV BTS Phật giáo thành phố, Giáo phẩm Hệ phái đã tuyên đọc điếu văn, điểm lại dấu ấn một đời dấn thân vì đạo pháp của cố Trưởng lão HT.Giác Phúc. Suốt 85 năm cõi Ta-bà, 57 năm hóa duyên hoằng đạo, Hòa thượng không ngừng trao đổi, học hỏi và dấn thân vì lợi ích tha nhân.

Trên cương vị Trưởng Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ, Trưởng lão Hòa thượng luôn thể hiện tâm từ bi, mô phạm chốn tòng lâm. Với ân đức trang nghiêm, giải thoát, trí tuệ viên dung, mỗi lời nói của Trưởng lão Hòa thượng là những đạo từ thâm thúy. Mỗi cử chỉ khoan thai, từ hòa, hỷ xả của Trưởng lão Hòa thượng là những hình ảnh giải thoát bất diệt của Đạo pháp.

H7.JPG


Đại diện hệ phái Khất sĩ, HT.Minh Bửu phát biểu cảm tạ

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, cố Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 7 giờ ngày 12-12-2020 (nhằm ngày 28-10-Canh Tý) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM); trụ thế: 85 năm, 57 Hạ lạp.

Trong sự tiễn đưa đầy kính tiếc của chư tôn đức Tăng Ni và môn đồ đệ tử Hệ phái, kim quan HT.Giác Phúc sẽ được phụng tống đến Đài hỏa táng Phúc An Viên (Q.9, TP.HCM) trà-tỳ.

H8.JPG
Chư tôn đức cử hành nghi thức niêm hương tưởng niệm Giác linh HT.Giác Phúc

H9.JPG

H11.JPG

H12.JPG

H13.JPG

H14.JPG
Nghi thức truy niệm và phụng tống kim quan đến Đài hỏa táng Phúc An Viên (Q.9, TP.HCM) trà-tỳ

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

1.500 phần quà được chùa Tuyền Lâm và Phật tử Như Phú trao đến đồng bào vùng sâu Tây Nguyên trong chuyến thiện nguyện từ ngày 24 đến 28-3-2026

Chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) trao 1.500 phần quà đến đồng bào vùng sâu ở Tây Nguyên

GNO - Từ ngày 24 đến 28-3-2026, chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) cùng Phật tử Như Phú (Phó Tổng Giám đốc Công ty nhựa Long Thành) tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, các trại phong, cơ sở bảo trợ tâm thần và trẻ em mồ côi ở Tây Nguyên.
Cô Lisi Ha Vinh - vợ Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ, đồng sáng lập Quỹ Eurasia giới thiệu về sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” - Ảnh: Nhã An

Nghệ thuật chuyển hóa biểu hiện qua tác phẩm của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ

GNO - Những giai điệu âm nhạc được khởi lên kết nối mọi người tại buổi giao lưu ra mắt sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ - nguyên Giám đốc Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan - đã mang đến những ý nghĩa sâu sắc về sự tự do, tình yêu và biểu hiện.

Thông tin hàng ngày