TT-Huế: Chư Tăng tác pháp Tự tứ tại tổ đình Từ Đàm

GNO - Sáng nay, 14-7-Canh Tý (1-9), tại tổ đình Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), chư Tăng tại trú xứ tỉnh Thừa Thiên Huế tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ PL.2564.

2.jpg


Hòa thượng Tuyên Luật sư niệm hương cử hành lễ Tự tứ

Quang lâm chứng minh, cử hành buổi lễ có HT.Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký Ban Thường trực HĐCM; chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự tỉnh; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Tăng Ni trên địa bàn tỉnh đúng 6 giờ, chỉnh túc trang nghiêm, quang lâm bảo điện tâm niệm Tự tứ tại tự viện.

Cùng thời gian, chư tôn đức Hòa thượng quang lâm chánh điện tổ đình Từ Đàm cử hành lễ Tự tứ.

3.jpg


Lễ Tự tứ chỉ cử hành tiêu biểu chư tôn giáo phẩm Hòa thượng

Trước khi cử hành lễ Tự tứ, chư tôn Hòa thượng cung thỉnh HT.Thích Quang Nhuận, đại lao Trưởng lão Hòa thượng Y Chỉ luật sư thừa hành pháp sự lễ Tự tứ của chư Tăng tại trú xứ Thừa Thiên Huế; HT.Thích Lưu Hòa, được cung thỉnh vào ngôi vị Tự tứ nhân.

Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Tuyên luật sư - Bỉnh pháp Yết-ma, chư vị Tỳ-kheo đối thú trước Hòa thượng Tự tứ nhân thành kính sám hối những lỗi lầm của mình đã phạm, khẩn cầu chư tôn đức hoan hỷ giáo thọ và thành tâm sám hối để được thanh tịnh.

Sau lễ Tự tứ, toàn thể Tăng Ni, Phật tử cử hành lễ Vu lan bồn cầu nguyện âm siêu dương thái, dịch bệnh tiêu trừ.

5.jpg
Chư hành giả nhất tâm hướng về Tam bảo trong buổi lễ

7.jpg

Chư Ni cầu giáo giới đại Tăng

8.jpg
Hòa thượng Tuyên Luật sư thừa hành pháp sự lễ Tự tứ

9.jpg
Lần lượt chư Tăng đối thú Tự tứ

11.jpg
Chư tôn đức cử hành lễ Vu lan tại chùa Từ Đàm

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày