TT-Huế: Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Huệ Ấn

GNO - Sáng nay, vào lúc 7 giờ ngày 19-9 (21-8-Kỷ Hợi), tại chùa Phổ Quang (10/65 Phan Bội Châu, P.Phước Vĩnh, TP.Huế), chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhập kim quan.

QDH (5).jpg

Giác linh đường nơi an trí kim quan Trưởng lão HT.Thích Huệ Ấn tại chùa Phổ Quang

Quang lâm hộ niệm có HT.Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, chư Tăng Ni các tự viện và đông đảo Phật tử đến đảnh lễ, tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhất tâm niệm Phật hộ niệm. HT.Thích Giác Đạo, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Phó BTS tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi sám chủ tang lễ cử hành nghi thức gia trì kim quan theo nghi lễ thiền môn xứ Huế đối với chư tôn đức giáo phẩm.

QDH (9).jpg

Chư tôn đức giáo phẩm quang lâm hộ niệm

Trầm hương quyện tỏa, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, hòa chung tiếng niệm Phật, chư vị pháp tử và môn đồ pháp quyến của cố Trưởng lão Hòa thượng đã cung thỉnh nhục thân ngài từ thiền thất đến nơi tôn trí kim quan tại lễ đường, nhập kim quan.

Sau lễ nhập kim quan, Hòa thượng Sám chủ và chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành lễ khai kinh bạch Phật, thỉnh Giác linh và thọ tang.

Trưởng lão HT.Thích Huệ Ấn, họ Nguyễn, Pháp danh Nguyên Cần, hiệu Huyền Đăng, sinh năm Quý Mùi (1943) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, tỉnh Quảng Trị, nối dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 44, pháp phái Liễu Quán.

Năm 18 tuổi, ngài xuất gia với Đại lão HT.Thích Chánh Pháp tại chùa Phổ Quang, cố đô Huế; thọ Sa-di năm 1962; được truyền giới Cụ túc tại Đại Giới đàn Vạn Hạnh tổ chức tại tổ đình Từ Hiếu năm 1965. Trưởng lão Hòa thượng tiếp nối trách nhiệm trụ trì chùa Phổ Quang sau khi Bổn sư viên tịch (1984), sau đó, ngài đã trùng tu chùa Phổ Quang trở thành ngôi phạm vũ trang nghiêm như hiện nay.

QDH (4).jpg

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh kim quan

Với phạm hạnh nghiêm trì, ngài đã được cung thỉnh vào hàng Thập sư tại nhiều Đại giới đàn tổ chức tại cố đô Huế, các tỉnh thành, và cả ở Đạo tràng Mai Thôn ở Pháp, làng Mai tại Thái Lan. Ngài được Đại Tăng cung thỉnh làm Hòa thượng Đường đầu tại Đại Giới đàn Trí Thủ tổ chức tại tổ đình Báo Quốc trong năm nay.

Sinh tiền, Trưởng lão Hòa thượng là vị giáo phẩm được Giáo hội cung thỉnh chủ trì pháp sự nhiều lễ nghi quan trọng của Phật giáo tại cố đô.

Sau thời gian bệnh duyên, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 10g28' ngày 18-9-2019 (nhằm ngày 20-8-Kỷ Hợi), tại chùa Phổ Quang, TP.Huế Trụ thế: 77 năm; Hạ lạp: 55 năm.

QDH (7).jpg

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân của Trưởng lão Hòa thượng đến Giác linh đường

Cùng ngày, cáo phó của Trung ương Giáo hội do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký kính tiếc về sự viên tịch của Trưởng lão HT.Thích Huệ Ấn.

Theo chương trình tang lễ, lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 19 đến hết ngày 23-9-2019 (từ ngày 21 đến hết ngày 25-8-Kỷ Hợi).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 6 giờ ngày 24-9-2019 (ngày 26-8-Kỷ Hợi) sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phổ Quang.

QDH (17).jpg

Long vị Trưởng lão HT.Thích Huệ Ấn

QDH (8).jpg

Chư tôn đức giáo phẩm tại cố đô hộ niệm trong tình pháp lữ Đại thừa

QDH (3).jpg

Sinh tiền, Trưởng lão Hòa thượng được đồng đạo kính mến với tính khiêm cung

QDH (10).jpg
Trưởng lão HT.Thích Giác Quang được cung thỉnh chứng minh, niêm hương bạch Phật

QDH (12).jpg
HT.Thích Quang Nhuận đệ nhất chấp lệnh

QDH (14).jpg
HT.Thích Giác Đạo sám chủ

QDH (13).jpg
Môn đồ pháp quyến

QDH (11).jpg
Y bát và di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng

QDH (16).jpg
Chư tôn đức giáo phẩm thọ tạng về pháp lữ từng gắn bó trong thời gian dài với nhiều Phật sự tại cố đô

QDH (6).jpg
Chư Ni tham dự nhất tâm cầu nguyện

QDH (18).jpg
Môn đồ pháp quyến đảnh lễ trước Giác linh bậc Thầy khả kính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày