TT-Huế: Niệm Phật đường Sơn Thủy tổ chức lễ nhập tự

GNO - Sáng nay, 5-3, tại niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã trang nghiêm diễn ra lễ nhập tự của ĐĐ.Thích Thiền Tâm, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN huyện A Lưới.

lenhaptunpdsonthuy (35).JPG


Nhiều hoa và quà trao tới ĐĐ.Thiền Tâm

Buổi lễ có chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, chư tôn đức Tăng chùa Từ Lâm, huynh đệ pháp lữ đồng học, đại diện các cấp chính quyền huyện cùng đông đảo đạo hữu Phật tử các giới tham dự.

Theo đó, được sự chấp thuận của BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế, sự đồng thuận tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo chính quyền cùng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Ban Hộ tự niệm Phật đường Sơn Thủy đã thành tâm cung thỉnh ĐĐ.Thích Thiền Tâm về ngôi chùa này để trực tiếp hướng dẫn tu học cho hàng Phật tử tại gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiền Tâm nguyện làm tròn nhiệm vụ cao cả của một sứ giả Như Lai là hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, luôn tinh tấn thực hành Kinh-Luật-Luận, trau dồi kiến thức Phật học, xứng đáng là bậc mô phạm để hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu học...

lenhaptunpdsonthuy (36).JPG
ĐĐ.Tâm Phương có lời nhắc nhở tới ĐĐ.Thiền Tâm

lenhaptunpdsonthuy (42).JPG
Lắng nghe đạo từ của Đại đức Trưởng ban

Ban khuyến từ tại buổi lễ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - ĐĐ.Thích Tâm Phương mong muốn ĐĐ.Thích Thiền Tâm cố gắng phối hợp cùng Ban Hộ tự để thực hiện tốt các công tác Phật sự tại địa phương, chuyên tâm hướng dẫn bà con Phật tử tu học Phật pháp, xây dựng ngôi chùa ngày càng trang nghiêm và quang rạng hơn.

Đại đức Trưởng BTS cũng gửi lời niệm ân đến lãnh đạo chính quyền các cấp và tại địa phương đã hỗ trợ hết lòng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại đức tân trú trì thực hiện lý tưởng "Thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh". 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày