TT.Thích Hạnh Bình giao lưu, giới thiệu sách

GNO - Tối 20-6, tại chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) đã diễn ra buổi giao lưu, giới thiệu tuyển tập sách của TT.Thích Hạnh Bình, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN kiêm Giám đốc Trung tâm Phật học Hán truyền.

3hb.jpg

TT.Thích Hạnh Bình tại buổi giao lưu, giới thiệu các tác phẩm đã xuất bản

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Thượng tọa kể về quá trình tu học và nhân duyên, niềm đam mê với nghiên cứu, dịch thuật từ khi du học tại Đài Loan vào năm 1994. Một ngày, khi vào thư viện tại Đài Loan, Thượng tọa nhìn thấy rất nhiều sách của các học giả người Anh, Mỹ, Đức, Trung Quốc,... nhưng không thấy các công trình nghiên cứu Phật học VN, ngoài một số tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thượng tọa đã bật khóc và “thề với lòng sẽ để lại một tác phẩm học thuật sau khi rời Đài Loan”.

 
Theo đó, TT.Thích Hạnh Bình đã để lại thành quả nghiên cứu trong thời gian du học tại Đài Loan với “Nghiên cứu về Năm việc của Đại Thiên” - công trình khoa học mà Thượng tọa tâm đắc nhất trong số 30 ấn phẩm nghiên cứu, dịch thuật được xuất bản cho đến nay.

1hb.jpg

Một số tác phẩm nghiên cứu, dịch thuật của TT.Thích Hạnh Bình

Đặc biệt, với mong muốn tập trung cho nghiên cứu, từ khi tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đài Loan năm 2008 và trở về nước, Thượng tọa từ chối những công việc liên quan đến hành chính để dành thời gian cho nghiên cứu và dịch thuật.

Chiêm nghiệm và chia sẻ về quá trình tu và học, Thượng tọa nói: “Mỗi người chắc chắn ai cũng có sai lầm, nếu biết nhận sai và sửa sai liền, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một ngày tương lai tốt đẹp cho đời mình” và cho rằng, thành tựu học thuật đạt được cho đến hôm nay là kết quả của việc nhận thức được sai lầm, chấp nhận và sửa chữa những sai lầm đó.

Tại buổi giao lưu, Thượng tọa cũng đã chia sẻ những khó khăn khi du học tại Đài Loan và một số quan điểm về giáo dục Phật giáo tại VN.

E80E3C1B-37C1-4516-AA49-0A7C59548C7E.jpeg
TT.Thích Hạnh Bình tặng sách cho Phật tử tại buổi giao lưu ở chùa Giác Ngộ - Ảnh: Anh Quốc

 “Tôi tin những đóng góp TT.Thích Hạnh Bình sẽ làm quý Phật tử hài lòng về nghiên cứu Phật học, giúp chúng ta học Phật một cách hệ thống, tu Phật có kết quả ngay trong cuộc sống hiện tại cũng như sẽ thành tựu những giá trị cao quý trong đời sống tương lai” - cảm nhận của TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện Trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM về các tác phẩm của TT.Thích Hạnh Bình.

4hb.jpg

TT.Thích Nhật Từ phát biểu chia sẻ về các tác phẩm của TT.Thích Hạnh Bình

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày