T.Ư GHPGVN ra thông tư về tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành thông tư về tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024, gởi đến Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội vào ngày 19-4 và 25-4 tại hai địa điểm.

Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Thời gian vào ngày 19-4-2024 (tức ngày 11-3-Giáp Thìn), tại Hội trường chùa Quán Sứ - trụ sở T.Ư GHPGVN, số 73 phố Quán Sứ, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội; số lượng đại biểu: dự kiến khoảng 350 đại biểu.

Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Hội nghị diễn ra ngày 25-4-2024 (tức ngày 17-3-Giáp Thìn), tại Hội trường Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh; số lượng đại biểu: dự kiến khoảng 500 đại biểu.

Thành phần đại biểu tham dự: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Ban, Viện T.Ư (Mỗi Ban, Viện cử 5 đại biểu, Phân ban Ni giới T.Ư cử 10 đại biểu); Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố: mỗi Ban Trị sự 10 đại biểu gồm: Trưởng ban Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban Trị sự; Chánh Thư ký; các Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự; Chánh, Phó Chánh Văn phòng.

Hội nghị cũng mời đại biểu đại diện Ủy ban TƯMTTQVN, các Ban, Bộ ngành T.Ư, địa phương TP.Hà Nội và TP.HCM.

Nội dung hội nghị: Ban Thư ký báo cáo kết quả hoạt động Phật sự Quý I-2024 và các Phật sự trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới; công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024; công tác tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2568; công tác chuyển đổi số và triển khai ứng dụng "Vnphattu.vn" kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về thống kê Tăng Ni, Phật tử; các nội dung công tác hành chính Giáo hội cần triển khai; phổ biến nội dung Luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua liên quan đến đất đai tôn giáo; công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại TP.HCM; một số Phật sự quan trọng khác.

Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng T.Ư Giáo hội theo địa chỉ Email: vp1giaohoi@gmail.com liên hệ Đại đức Thích Nguyên Chính: 0982.886848; thời gian trước ngày 10-4-2024.

Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng Thường trực T.Ư Giáo hội theo địa chỉ Email: vitinhvp2@yahoo.com liên hệ Ni sư Liên Hòa: 0918.482504; Thời gian trước ngày 15-4-2024.

Chư tôn đức Trưởng ban, Viện T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cần chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động Phật sự của đơn vị mình và các kế hoạch triển khai.

Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 đạt kết quả tốt góp phần thực hiện thành công các chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị các Ban thực hiện tốt nội dung Thông tư này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày