Tu viện Phật giáo cung cấp thức ăn cho người Hồi giáo

GNO - Tu viện Dharmarajika ở khu vực Basabo của Dhaka đã cung cấp các bữa ăn cho người nghèo thuộc cộng đồng trong tháng lễ Ramadan (theo truyền thống Hồi giáo) kể từ năm 2013.

Edited-1-1024x640.jpg


Đồng bào Hồi giáo tại Bangladesh nhận thức ăn trong tháng chay từ chư Tăng

Sáng kiến nổi bật này là một ví dụ hiếm hoi tái khẳng định tinh thần hòa quyện đạo-đời của PG Bangladesh, sau khi quốc gia này gần đây đã chứng kiến một số bất ổn về tôn giáo.

Sáng kiến này được đưa ra bởi Hòa thượng Suddhananda Mahathero.

Sư cho biết: "Trên thực tế, chúng tôi làm điều đó từ góc nhìn của sự hòa hợp xã hội và nhân văn".

"Chúng tôi muốn giúp đỡ người nghèo và cung cấp các bữa ăn là một trong những cách", sư nói thêm.

Trong mỗi buổi tối của tháng ăn chay Hồi giáo, một hàng dài những người nghèo có thể được nhìn thấy ở phía trước cổng tu viện chờ đợi để nhận iftar, thức ăn của người Hồi giáo trong tháng ăn chay.

Được thành lập vào năm 1951, tu viện làm việc vì phúc lợi xã hội để thiết lập sự hòa hợp trong đất nước.

Văn Công Hưng (theo Dhaka Tribune)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày