Tu viện Quan Âm - Biên Hòa tặng quà Tết cho người khiếm thị

Tu viện Quan Âm - Biên Hòa tặng quà Tết cho người khiếm thị
(GNO-Đồng Nai):  Đoàn Từ thiện Tu viện Quan Âm - Biên Hòa do Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác, - Phó BTS Tỉnh hội PG Đồng Nai, viện chủ Tu viện Quan Âm,  đã trao tặng 272 phần quà Tết Kỷ Sửu (2009) cho các hội viên của 2 Hội Người Mù thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vào sáng thứ Ba, 20/1/2008 .

Bà  hội trưởng Hội Người Mù thị xã Long Khánh, - cho biết, Hội Người Mù chúng tôi có 170 hội viên. Đa số sống nhờ vào sự cưu mang của gia đình, mà các gia đình này thì đều thuộc diện gia đình chính sách hoặc gia đình xóa đói giảm nghèo. Năm nay, do kinh tế bị khủng hoảng cho nên đời sống của các hội viên người mù chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.

quanam-1.gif

Ni trưởng Huệ Giác phát biểu động viên người mù

tại trụ sở Hội Người Mù thị xã Long Khánh

Ni trưởng Huệ Giác, đại diện đoàn từ thiện, đã có những lời thăm hỏi, động viên khuyến khích các hội viên hội người mù của 2 hội Long Khánh và Xuân Lộc.Đáp lại tình cảm ưu ái mà Ni trưởng Huệ Giác dành cho người mù trong những ngày giáp năm đầy bận bịu này, một hội viên Hội Người Mù đã đứng lên đọc thuộc lòng bài chú Đại Bi cho mọi người hiện diện cùng nghe. Sau đó, theo sự hướng dẫn của Ni trưởng Huệ Giác, tất cả các hội viên Hội Người Mù thành kính chắp tay niệm Phật A-di-đà 10 lần trước khi được Ni trưởng tận tay trao quà Tết.

quanam-2.gif

 Một hội viên Hội Người Mù thị xã Long Khánh tụng chú Đại Bi

Được biết, cũng trong chuyến trao quà Tết này, Ni trưởng Huệ Giác và phái đoàn Từ thiện Quan Âm Tu Viện đã đến tận nhà trao 20 phần quà Tết cho các cụ già bị bệnh bại liệt tại thị xã Long Khánh.

quanam-3.gif

Trao tặng quà Tết cho người mù tại thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc

Theo Báo cáo Tổng kết Phật sự năm 2009 của Tu viện Quan Âm, trong dịp Tết Kỷ Sửu (2009), Ban Từ thiện Tu viện Quan Âm – Biên Hòa đã trao tặng quà Tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai tổng cộng 128.740.000 VND.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày