Tuần báo Giác Ngộ số tất niên - Nghĩ về cõi u huyền

GNO - Giác Ngộ số 881 - tất niên Bính Thân với nhiều bài viết hay về những ngày cuối năm - Tết và tin tức thời sự sẽ phục vụ bạn đọc, báo phát hành ngày 20-1.

Trang 3 số này tác giả Nguyên Cẩn “Nhìn mùa xuân bằng đôi mắt trẻ thơ”, tác giả “ngắm nhìn mùa xuân như nó đang là và cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta còn có thể sống và chia sẻ niềm vui vô tận ấy. Đó là con đường đưa đến một mùa xuân thực sự”…

b1.jpg
Bìa Giác Ngộ số tất niên - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

“Ngày nào bình an, ngày đó là Tết” (Ngọc Trân); Chiều cuối năm... (tản văn của Y Nguyên); Một chút hoài niệm về Tết (tản văn Nhật Thu); Chiều 30 Tết, nghĩ về cõi u huyền... (An Lạc) “Thực ra, không phải chỉ có chiều 30 Tết má tôi mới bày mâm cúng trước hiên nhà để “mời những vị trong đường ngạ quỷ đói khát, những vong linh vất vưởng thọ dụng một bữa” mà mỗi tháng, má đều làm vậy - đều đặn hai lần…”;

Tổ Tư vấn trả lời câu hỏi của bạn đọc: Cuối năm dọn dẹp bàn thờ vào ngày nào, có cần nhờ thầy bốc bát hương? Bạn đọc thắc mắc: "Nhà tôi (vì hoàn cảnh riêng) nên đặt bàn thờ trên nóc tủ, với 2 bát hương, không có di ảnh (1 bát thờ gia tiên, 1 bát thờ ba tôi). Khách tới thăm đều nói bàn thờ không được đặt trên nóc tủ, và phải thờ 3 bát hương mới đúng. Họ nói như vậy đúng không? Cuối năm, khi nào thì tôi có thể dọn dẹp bàn thờ? Có cần nhờ thầy bốc bát hương không?"

Về việc truyền giới Tỳ-kheo-ni không đúng pháp tại Đại giới đàn Pháp Hải, tỉnh Trà Vinh, PV đã ghi nhận ý kiến của chư vị giáo phẩm thuộc Ban Tăng sự T.Ư và vị đứng đầu Phân ban Ni giới T.Ư trong vấn đề liên quan.

Phóng sự ảnh về lễ an vị Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại Việt Nam Quốc Tự (Bảo Toàn thực hiện).

Sự phục hưng của Phật giáo tại Trung Quốc, phỏng vấn một vị Tăng thế hệ trẻ của Phật giáo Trung Quốc, đó là Pháp sư Thích Từ Mãn, Phó Thư ký Hiệp hội Phật giáo tỉnh Chiết Giang, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Hồ Châu về tình hình của Phật giáo Trung Quốc hiện tại với nhiều dấu hiệu phục hưng mạnh mẽ, tạo sự bất ngờ cho người quan tâm theo dõi.

Vượt qua cám dỗ, danh vọng (HT.Thích Trí Quảng) - Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc, tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM; Trì chú với tâm thành (Nguyễn Đông Nhật); Chế ngự căng thẳng (Lily De Silva); Chính phủ Campuchia nỗ lực truyền bá Chánh pháp (Bảo Thiên dịch); Thực hư về bài báo liên quan đến việc bé trai bị bỏ rơi ở chùa (Hạnh Ý)…

Ngoài ra, Giác Ngộ số 881 còn nhiều bài viết hay, tin tức thời sự trên các chuyên trang khác…

Kính mời độc giả đón đọc!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày