TƯGH chúc mừng Mặt trận Dân tộc thống nhất VN

GNO - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(UB TƯMTTQVN) vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2013) tại trụ sở TƯMTTQ VN (46 Tràng Thi, TP.Hà Nội) vào ngày 18-11 qua.

>> TP.HCM: Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN

Bui Hien2.jpg


Gặp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Chủ tịch UB TƯMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu, ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là MTTQVN. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18-11) hàng năm đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc.

Tại buổi lễ, HT.Thích Gia Quang, Phó chủ tịch HĐTS thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã có lẵng hoa và lời phát biểu chúc mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập MTTQVN cùng những thành tựu mà MTTQ VN đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Bui Hien1.jpg
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Bui Hien3.jpg
Hòa thượng Phó chủ tịch HĐTS Thích Gia Quang tại buổi gặp mặt

Được biết, hiện nay, MTTQVN là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam với mục tiêu tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày