TƯGH thăm BTS và trường hạ TP.Cần Thơ & Sóc Trăng

GNO - Phái đoàn Văn phòng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam (VP2 TƯGH) do HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực HĐTS đã chính thức bắt đầu chương trình thăm BTS và trường hạ các tỉnh, thành nhân mùa an cư kiết hạ (ACKH) PL.2559 - DL.2015.

>> Văn phòng 2 TƯGH sẽ thăm các tỉnh, thành phía Nam

ANH BT (11).jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng quà đến HT.Đào Như

Đoàn còn có TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TƯGH; HT.Thích Thiện Đức, UV HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư; TT.Thích Huệ Thông, UVTT HĐTS, Phó VP2 TƯGH; HT.Thích Giác Liêm, UV HĐTS, Phó VP2 TƯGH và ĐĐ.Thích Quang Thạnh, UV HĐTS, Phó VP2 TƯGH là các thành viên trong đoàn.

Trong kế hoạch thăm 34 BTS GHPGVN tỉnh, thành phía Nam, đây là chuyến đi đầu tiên kéo dài từ ngày 21-6 đến ngày 24-6-2015 để thăm một số tỉnh, thành miền Tây. 

Sáng nay, 21-6, đoàn đến thăm BTS và trường hạ tập trung thuộc GHPGVN TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Nhân chuyến thăm này, chư tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực BTS tại 2 nơi đã bày tỏ lòng tri ân đối với TƯGH đã quan tâm đến thăm chư tôn đức BTS Phật giáo địa phương và hạ trường.

Qua đó, chư tôn đức cũng báo cáo sơ bộ công tác Phật sự trong 6 tháng đầu năm cùng với việc tổ chức ACKH cho chư Tăng, Ni tại địa phương. 

BToan (7).jpg

Đại diện BTS PG tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chào mừng đoàn TƯGH - TT.Thích Thiện Thống đón nhận

Trong buổi gặp gỡ, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã vấn an sức khoẻ chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS các tỉnh, thành cùng chúc mừng BTS đã đạt được những thành tựu Phật sự trên nhiều phương diện trong thời gian qua.

Đồng thời, chư tôn đức cũng chia sẻ một số vấn đề liên quan đến việc chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động Phật sự của BTS Phật giáo địa phương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VII (2012-2017), nhất là công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện sắp tới.

Sau khi thăm tại văn phòng BTS, đoàn đến thăm các trường hạ tập trung để gặp gỡ và sách tấn  chư hành giả an cư qua những thời pháp chia sẻ kinh nghiệm tu học. Được biết, năm nay tại Cần Thơ có 129 hành giả an cư tập trung tại 2 nơi: Chùa Long An gồm 49 vị Tăng và chùa Phước Long có 80 vị Ni.

Tại Sóc Trăng cũng có 2 điểm an cư  tập trung với 115 vị, trong đó 55 vị Tăng tại chùa Khánh Sơn, và 60 vị Ni tại chùa Đại Giác.

Tại VP BTS Cần Thơ:

ANH BT (2).jpg

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm TƯGH quang lâm văn phòng BTS TP.Cần Thơ

ANH BT (4).jpg
HT.Đào Như, Trưởng BTS phát biểu chào mừng phái đoàn

ANH BT (5).jpg
TT.Thích Bình Tâm, Chánh Thư ký BTS báo cáo Phật sự 6 tháng đầu năm 2015

ANH BT (7).jpg
Chư tôn đức trong Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tại buổi gặp gỡ

ANH BT (10).jpg
HT.Thích Thiện Pháp chia sẻ một số vấn đề về việc triển khai các hoạt động Phật sự

ANH BT (13).jpg
Chụp hình lưu niệm

 Thăm trường hạ Phước Long (TP.Cần Thơ):

 
ANH BT (14).jpg

Chư tôn đức quang lâm hạ trường Phước Long

ANH BT (16).jpg
Niệm Phật cầu gia hộ

ANH BT (18).jpg
HT.Đào Như, Trưởng ban chỉ đạo ACKH TP.Cần Thơ thay mặt các hành giả phát biểu chúc mừng

ANH BT (19).jpg
TT.Thích Thiện Thống nói về ý nghĩa của việc ACKH

ANH BT (20).jpg
HT.Thích Giác Liêm chia sẻ kinh nghiệm tu học

ANH BT (17).jpg
Chư hành giả Tăng và Ni tập trung lại để gặp gỡ đoàn TƯGH

Tại BTS PG tỉnh Sóc Trăng - điểm an cư tập trung của chư Tăng:

BToan (10).jpg

TT.Thích Thiện Thống tặng quà đến HT.Thích Thiện Sanh

BToan (4).jpg
Niệm Phật cầu gia bị

BToan (9).jpg
TT.Thích Thiện Thống phát biểu chia sẻ một số Phật sự

BToan (1).jpg
TT.Thích Huệ Thông có thời pháp ngắn chia sẻ với các hành giả

BToan (8).jpg
BTS PG tỉnh Sóc Trăng đang có 115 hành giả Tăng Ni an cư tập trung

----------------------------------------

Giác Ngộ online tiếp tục cập nhật chuyến thăm của TƯGH tại BTS - trường hạ các tỉnh, thành phía Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày