TƯGH viếng tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

GNO - Sáng nay, 19-3, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS dẫn đầu đoàn chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đến viếng tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM).

HTTTN.jpg

HT.Thích Thiện Nhơn và chư tôn đức phái đoàn lãnh đạo GHPGVN

Cùng đi có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Tấn Đạt, UVTK HĐTS, Phó VP II TƯGH...

HT TTN (2).jpg
HT TTN (1).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn ghi sổ tang lưu niệm

Sau khi thắp hương, cầu nguyện và đã đặt vòng hoa viếng nguyên Thủ tướng, HT.Thích Thiện Nhơn đã ghi sổ tang.

“Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng kính tiếc cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã suốt đời tận tụy phục vụ cho đất nước và dân tộc, kính nguyện hương linh cụ an nghỉ trong thế giới an bình, thành thật chia buồn cùng thân bằng, tang quyến cố Thủ tướng Phan Văn Khải”, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS viết.

>>> Tổ chức tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khai theo hình thức Quốc tang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày