Tưởng niệm 48 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực viên tịch, tại chùa Phật Bửu (TP.HCM)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực, khai sơn tổ đình Phật Bửu
Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực, khai sơn tổ đình Phật Bửu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-5-Giáp Thìn (10-6-2024), tại chùa Phật Bửu (TP.HCM), môn đồ pháp quyến tổ chức tưởng niệm 48 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực - khai sơn Thiền tịnh đạo tràng, tổ đình Phật Bửu viên tịch.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban viện T.Ư; chư tôn đức các tỉnh thành lân cận, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các quận huyện và Q.3 đã trang nghiêm trước Tổ đường dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, thay mặt môn đồ pháp quyến tổ đình Phật Bửu đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh cung tuyên sơ lược tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh cung tuyên sơ lược tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực

Theo tiểu sử, Hòa thượng Minh Trực húy Chơn Như, thế danh Võ Văn Thạnh, tự Trương Văn Học, sinh năm Ất Mùi (1895) tại xã Phước Vân, tổng Lộc Thành Thượng, tỉnh Chợ Lớn (cũ); nay là xã Phước Vân, H.Cần Đước, tỉnh Long An.

Hòa thượng quy y tại chùa Mỹ Phước, xã Phước Lợi, H.Cần Đước, tỉnh Long An và xuất gia năm 1924 tại chùa Tam Tông (Sài Gòn) rồi cùng các cụ Minh Chánh, Minh Giáo, Minh Truyền, Minh Đàm, Minh Thiện - sáng lập Tam Tông Miếu, Minh Lý Thánh Hội tại Q.3. Trong thời gian sinh hoạt tại đây, ngài lập thiền thất chuyên tham cứu Phật học.

Là người uyên thâm Nho học, Tây học, luôn tha thiết với sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, năm 1948 (5-1-Mậu Tý), Hòa thượng khai sơn tổ đình Phật Bửu - Thiền Tịnh đạo tràng, tuyên dương Thiền - Tịnh song tu.

Chư tôn đức giáo phẩm niệm Phật chứng minh

Chư tôn đức giáo phẩm niệm Phật chứng minh

Từ năm 1948 đến năm 1970, Hòa thượng phiên dịch Việt ngữ các bộ: Nhựt tụng, Pháp Bửu đàn, Duy Ma cật, Đại Viên Giác, Đốn ngộ nhập đạo và biên soạn Lễ bổn, Tham thiền Bửu sám, Thiền - Tịnh chơn ngôn, xuân Di Lặc… cùng sáng tác nhiều thi kệ khác.

Năm 1963, ngài làm cố vấn Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo miền Nam, đấu tranh chống chính sách kỳ thị, đàn áp Phật giáo của chế độ thống trị Mỹ - Diệm.

Bảo tháp Bát Nhã tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực trong khuôn viên chùa Phật Bửu

Bảo tháp Bát Nhã tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trực trong khuôn viên chùa Phật Bửu

Năm 1964, GHPGVNTN được thành lập, Hòa thượng là thành viên của Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống.

Suốt quá trình hành đạo, ngài chuyên tâm phiên dịch kinh tạng, hoằng pháp độ sanh, hỗ trợ Tăng Ni tu học, khai sơn tạo tự...

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch vào lúc 20 giờ ngày mùng 5-5-Bính Thìn (2-6-1976), sau thời kinh Di Đà, trụ thế 82 tuổi đời, 53 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày