Tưởng niệm Đức Phật hoàng tại thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 14-12 (1-11-Canh Tý), chư tôn đức ban trụ trì thiền viện và Thiền phái Trúc Lâm trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 712 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, tại thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp).

DTHAP (2).jpg


Quang cảnh buổi lễ


TT.Thích Tĩnh Triệt, ĐĐ.Thích Chơn Trí - đồng Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, BTS Phật giáo huyện Tháp Mười, chư Tăng Ni thuộc Thiền phái Trúc Lâm và trụ trì tự viện trong địa bàn huyện, lãnh đạo chính quyền, Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, chư Tăng Ni, đại biểu quan khách, Phật tử ôn lại tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông và lời dạy của Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ đối với Tăng Ni, Phật tử.

TT.Thích Tĩnh Triệt thay mặt BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp dâng văn tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng của đất Việt. Qua đó nhấn mạnh, "Người đã làm vua trị vì đất nước được hòa bình thịnh vượng, một Phật hoàng làm sáng ngời Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ giữ nước".

Văn tưởng niệm cũng ghi nhận đóng góp về kiến trúc từ những công trình như kinh đô, các ngôi chùa mang tính thuần việt của đời Trần…

Tiếp đó, chư Tăng Ni và các vị lãnh đạo chánh quyền các cấp thành tâm đối trước tôn tượng, thắp hương tưởng niệm công hạnh - đạo hạnh mà Ngài để lại cho hậu thế.

DTHAP (1).jpg
DTHAP (3).jpg


Dâng hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày