Tưởng niệm Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết

GNO - Chiều nay, 25-2 (21-1-Kỷ Hợi), Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã đến thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dâng hương đảnh lễ tưởng niệm Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN.

Cùng đi có HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN cùng chư tôn thiền đức Hội đồng Điều hành Học viện, Viện Nghiên cứu và các giảng viên Học viện

a tniem2.jpg
Chư tôn đức đảnh lễ Giác linh Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết nhân húy nhật lần thứ 46 của ngài

Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết sanh năm 1890 tại tỉnh Thừa Thiên, xuất gia năm 1905 tại chùa Tường Vân (TP.Huế) và thọ Cụ túc giới năm 1910.

Năm 1964, ngài được Đại hội Phật giáo Việt Nam suy tôn lên ngôi vị Tăng thống GHPGVNTN, khi đó ngài 74 tuổi. Ngài an tường xả bỏ báo thân vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), trụ thế 83 năm, 64 Hạ lạp.

 Cũng trong chiều nay, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư  cùng lãnh đạo ban ngành T.Ư cũng quang lâm thiền viện Vạn Hạnh để dâng hương, đảnh lễ, truy tán công đức của Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết nhân húy nhật lần thứ 46 của bậc cao tăng Phật giáo VN.

Thay mặt tông phong, HT.Thích Chơn Nguyên tác bạch niệm ân chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn Phòng II T.Ư,  Học viện và Viện Nghiên cứu đã đến dâng hương, đảnh lễ nhân ngày húy nhật của Tổ sư môn phái.

a tniem5.jpg
HT.Thích Thiện Pháp và chư tôn đức VP.II và các ban ngành viện T.Ư tưởng niệm

a tniem6.jpg
Tại Giác linh đường của Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết tại thiền viện Vạn Hạnh

Ngày mai, tại thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM), tổ đình Tường Vân (Huế) và các tự viện trực thuộc pháp phái Tường Vân sẽ trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm ân đức và đạo hạnh, ôn lại cuộc đời hoằng pháp độ sanh của Đức Tăng thống.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày