Tương tác xã hội tốt giúp cải thiện sức khỏe

GNO - Ăn uống khoa học, tập thể dục thể thao thường xuyên đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây đã khẳng định rằng: Thiếu các tương tác xã hội lành mạnh có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất của chúng ta.

Ví dụ, người từ độ tuổi 57-91 sống thiếu tương tác xã hội có gấp đôi nguy cơ huyết áp cao so với người không có cảm giác cô đơn, nghiên cứu chỉ ra. Sự gia tăng huyết áp do cảm giác cô đơn mang lại là 142% so với tăng huyết áp đi kèm với tiểu đường, với mức 49%.

tuongtac.jpg


Thiếu các tương tác xã hội lành mạnh có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe

Ngoài ra, thanh thiếu niên (từ 12-18 tuổi) nếu có cảm giác bị cô lập và tách biệt khỏi các quan hệ xã hội có 27% nguy cơ mắc các chứng viêm nhiễm so với nhóm cùng tuổi có tương tác xã hội tốt. Còn các thanh thiếu niên nếu có mức vận động thể chất kém thì có 21% nguy cơ viêm nhiễm.

Điều quan trọng là khuyến khích mỗi cá nhân xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh và rộng rãi để tăng cường sự tương trợ, các kỹ năng xã hội, kỹ năng tương tác với người xung quanh, song song với việc có chế độ ăn khỏe mạnh và vận động thể chất đều đặn. Đây là chia sẻ của tác giả Yang Claire Yang, chuyên gia xã hội học Đại học Bắc Carolina (Chapel Hill).

Người có quan hệ và tương tác xã hội tốt (với gia đình, bạn bè) có ít nguy cơ bất ổn với sức khỏe hơn. Cụ thể, thanh thiếu niên có tương tác xã hội tốt giảm được 48% nguy cơ béo phì so với nhóm thanh thiếu niên thiếu các tương tác xã hội lành mạnh. Và ở người trưởng thành, thì giảm đến 54% nguy cơ phát triển chứng huyết áp cao nếu hòa nhập tốt với các quan hệ xã hội.

Các chuyên gia cũng khẳng định, cá nhân khi xây dựng các mối quan hệ xã hội với nhau sẽ có thêm nhiều sự tương trợ từ các mối quan hệ đó. Tuy nhiên, bên cạnh số lượng ít nhiều, chất lượng các mối quan hệ cũng rất quan trọng.

Lời khuyên từ các nhà nghiên cứu là chúng ta nên đánh giá lại các mối quan hệ và tương tác xã hội của mình để có sự cải thiện nhằm mang lại lợi ích sức khỏe cho bản thân và người xung quanh.

Kết quả nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí PNAS ngày 4-1 qua.

Trần Trọng Hiếu (Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hòa thượng Thích Thiện Minh: "Tùy duyên hội nhập nhưng cốt tủy phải giữ vững đạo tâm"

GNO - Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM - một trong những vị giáo phẩm thâm niên đã gắn bó cùng Phật giáo Thành phố từ những ngày đầu thành lập đã dành những chia sẻ đầy tâm huyết với Báo Giác Ngộ.
Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thượng tọa Thích Minh Quang: "Phát huy sức mạnh nguồn lực Tăng Ni và tự viện là điều Ban Trị sự cần ưu tư"

GNO - TP.HCM sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, nâng số lượng Tăng Ni lên 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện. Con số này không chỉ nói lên quy mô, tầm vóc của một trung tâm Phật giáo lớn trên cả nước mà còn đặt ra một ưu tư đó là làm sao để phát huy nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.

Thông tin hàng ngày