TX.Lộc Uyển, Ngọc Chơn, Linh Quang tắm Phật

GNO - Ngày 6-5, tại tịnh xá Ngọc Chơn, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước), TT.Thích Giác Nhuận và chư Tăng cũng như toàn thể Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ tắm Phật, khởi đầu cho một mùa Phật đản PL.2558 - DL.2014.

LUyen (5).jpg

Chư Tăng TX.Ngọc Chơn khất thực

LUyen (4).jpg
Chư Tăng tịnh xá Ngọc Chơn thực hiện nghi thức tắm Phật

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT.Thích Giác Tuấn, Trị sự Trưởng giáo đoàn VI; TT.Thích Tĩnh Cường, UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử tham dự.

Tại Tịnh xá Lộc Uyển

Tối  cùng ngày, tại tịnh xá Lộc Uyển (Q.6) cũng đã diễn ra lễ tắm Phật.

LUyen (3).jpg
Chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển tắm Phật

LUyen (2).jpg

Phật tử tắm Phật

Theo truyền thuyết khi Đức Phật đản sinh thì Long vương hóa làm 9 con rồng để phun nước tắm cho Ngài, truyền thống đó ngày nay vẫn được các nơi tín ngưỡng Phật giáo thực hiện để khởi đầu cho Đại lễ Phật đản.

Quảng Hậu - Ảnh: CTV

Lễ tắm Phật tại chùa Linh Quang

GNO - Tối ngày 6-5, tại chùa Linh Quang, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm diễn ra lễ tắm Phật đón mừng Đại lễ Phật đản. Nghi thức tắm Phật diễn ra trang nghiêm dưới sự chủ trì và hướng dẫn của ĐĐ.Thích Huệ Trí cùng đông đảo Phật tử và người dân tham dự.

CLQ (3).jpg

Niệm hương cúng dường

CLQ (1).jpg
Thực thiện nghi thức tắm Phật

Lễ tắm Phật là một nghi lễ nhắc nhở con người nhớ đến hình ảnh Đức Phật giáng sinh trên cõi đời này. Việc dùng nước hương hoa tắm Phật mang nghĩa gột rửa uế tạp do hành động, lời nói, suy nghĩ của bản thân gây nên đồng thời trau dồi thân tâm và tiêu trừ nghiệp chướng.

Ngày lễ Phật đản cùng nghi thức tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp đối với người Phật tử.

Diệu Đạo - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày