UBND TP.HCM tổng kết phong trào thi đua yêu nước

GNO - Chiều nay, 26-3, hội nghị tổng kết “Phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 2018” và “Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019”, đã được tổ chức tại hội trường TP.HCM do UBND TP chủ trì.

1giaohao1.JPG


Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Thành ủy, các sở, ban, ngành thành phố, cùng đông đảo báo đài.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua để cổ vũ, động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo lực tăng tốc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong năm 2019.

1giaohao2.JPG


Nhiều tấm gương điển hình trò chuyện và chia sẻ những thông tin hữu ích tại hội nghị

Theo đó, hội nghị lần này đã trao tặng cờ thi đua cho 2 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc thành phố. Đồng thời, trao tặng bằng khen cho 95 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Về thành tích đạt giải Hội báo nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018), cũng có 3 tập thể và 6 cá nhân nổi bật được UBND trao tặng bằng khen.

Bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới có đóng góp thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố, tại hội nghị, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện cũng đã có những phát biểu hưởng ứng, cam kết phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày