GNO - Sáng nay, 21-12, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã có buổi chia sẻ chuyên đề đầu tiên với gần 1.000 Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 tại Việt Nam Quốc Tự.
 |
Niệm Phật cầu gia bị trước buổi giảng |
Với chủ đề “Truyền thống và hiện đại trong cơ chế, định hướng phát triển của Giáo hội", Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết GHPGVN xây dựng Hiến chương, các hướng dẫn về các cơ chế đều tuân thủ theo truyền thống, kết hợp hài hòa với tính hiện đại để xây dựng tổ chức Giáo hội vững mạnh, phát triển. "Truyền thống là Tăng Ni vẫn giữ gìn sự tu tập tâm linh theo chư Phật, chư Tổ ngày xưa, hiện đại là cần phải hội nhập với xã hội ngày nay, đặc biệt là vai trò của vị trụ trì trong thời đại công nghệ số.", Hòa thượng nói thêm.
 |
Tư tưởng cốt lõi của GHPGVN tuân thủ theo truyền thống, kết hợp hài hài hòa với tính hiện đại để xây dựng tổ chức GHPGVN vững mạnh |
“Hiến chương GHPGVN dựa trên nền tảng Giới luật là cốt lõi, nhưng cách thể hiện mang tính hiện đại theo hành chánh luật. Điều đó thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại của Giáo hội.”, Hòa thượng khẳng định.
Hòa thượng nhấn mạnh, khi Giáo hội giải quyết một việc Tăng sự, đều xem xét trên phương diện Giới luật và Hiến chương, nhằm có sự hài hòa, cân bằng của sự việc. Từ đó, Giáo hội đưa ra định hướng chiến lược, phát triển của GHPGVN phù hợp với xã hội hiện đại, nhưng không đánh mất bản chất của một vị tu sĩ có đời sống phạm hạnh.
Hòa thượng cũng nêu ví dụ các phương tiện truyền giáo của chư Tổ đều tùy duyên, tùy thuận theo thời đại mà có cách truyền giáo, hoằng pháp khác nhau, nhờ đó đạo Phật mới tồn tại và phát triển hơn 2.000 năm qua.
 |
Chư tôn đức tham dự |
“Định hướng của GHPGVN trong kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh thành sắp tới là tinh gọn bộ máy, các thành viên phải có đạo đức, trình độ, nghiêm trì Giới luật. Nhân sự phải có tính kế thừa kinh nghiệm của các bậc tiền bối đi trước và phải đủ trình độ tiếp cận với sự phát triển hội nhập của xã hội, từ đó, tương lai Giáo hội mới phát triển.”, Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư chia sẻ.
Hòa thượng cũng gợi mở việc tu chỉnh Hiến chương sắp tới là điều cần thiết, việc thành lập Ban đại diện phường/xã để làm cánh tay nối dài cho Ban Trị sự cấp tỉnh/thành và Ban Quan trị tự viện là điều cần suy nghĩ, làm sao bảo đảm quyền lợi của Tăng Ni, nhưng không đi ngược lại với chủ trương tinh gọn của Nhà nước là bộ máy chính quyền 2 cấp.
 |
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đặt câu hỏi |
Sau phần trình bày, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã dành nhiều thời gian giải đáp các thắc mắc của chư Tăng Ni được đặt ra tại hội trường, như: Khi đã thọ giới, được TƯGH cấp Chứng điệp thọ giới, nhưng về tỉnh thành khác thì không được công nhận, bắt buộc phải thọ giới lại theo tỉnh thành đó mới được chấp nhận là Tăng Ni của địa phương đó; Một ngôi chùa có vị trụ trì đã sinh hoạt ổn định, việc thành lập Ban Quản trị tự viện là có cần thiết, có rắc rối không?; Có cần thiết đưa cư sĩ tham gia thành viên Ban Quản trị không? Mong Giáo hội sớm ban hành quy định cụ thể về việc số hóa trong công tác hành chánh;…
Theo chương trình, chiều nay, 21-12 sẽ diễn ra buổi thảo luận giữa lãnh đạo Phật giáo TP.HCM và chư Tăng Ni tham dự khóa tu.
Một số hình ảnh ghi nhận:
 |
937 Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự, sáng nay, 21-12 |