Văn hóa Phật giáo - cầu nối tâm linh giữa Việt Nam và Ấn độ

Quang cảnh buổi tọa đàm khoa học
Quang cảnh buổi tọa đàm khoa học
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chủ đề tọa đàm khoa học do Học viện Phật giáo VN tại Huế phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ đồng tổ chức diễn ra vào chiều ngày 14-9 tại Cơ sở 1- Học viện Phật giáo VN tại Huế (chùa Hồng Đức, P.Thủy Xuân, TP.Huế).
Đoàn chủ tịch
Đoàn chủ tịch

Tham dự buổi tọa đàm khoa học có Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; bà Shiva Rudrappa Deepa Ganiger, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam; chư Tăng các nước Thái Lan, Lào; chư tôn đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế cùng các nhà nghiên cứu đến từ Ấn Độ, Việt Nam cùng quý vị nhân sĩ trí thức.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Hải Ấn cho biết: “Việt Nam là một quốc gia có quyền thống Phật giáo lâu đời, đặc biệt có mối quan hệ hết sức mật thiết với Phật giáo Ấn Độ ngay từ buổi đầu du nhập. Theo nhiều nguồn sử liệu xác chứng, từ những thế kỷ đầu Công nguyên, nhiều nhà sư gốc Ấn Độ và xứ Tây vực đã có mặt tại Việt Nam để hành đạo, dịch kinh, dựng chùa, khai lập thiền phái… góp phần quan trọng trên nhiều phương diện, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển và lớn mạnh của Phật giáo Việt Nam ở các thế kỷ tiếp theo, đặc biệt là dưới thời đại Lý - Trần”.

Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc

Hòa thượng cũng nhấn mạnh: Ấn độ là quê hương của Đức Phật, là miền đất thánh mà nhiều thế Tăng Ni Việt Nam trong suốt dặm dài lịch sử, kể từ những thế kỷ đầu Công nguyên cho đến tận hôm nay, đã không ngừng đến đây tầm cầu Phật lý, chiêm bái Phật tích. Chính vì vậy, buổi tọa đàm không chỉ là cơ hội để cùng nhau nhìn lại những thành quả đạt được về giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia trong quá khứ, mà quan trọng hơn, chính là bước khởi đầu đầy triển vọng hứa hẹn mở ra nhiều mối quan hệ hợp tác đào tạo, giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật giữa hai quốc gia; giữa Học viện Phật giáo VN tại Huế với các ngôi trường đại học danh tiếng tại Ấn Độ.

Bà Shiva Rudrappa Deepa Ganiger phát biểu
Bà Shiva Rudrappa Deepa Ganiger phát biểu

Bà Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Shiva Rudrappa Deepa Ganiger nhận định: “Mối liên hệ Phật giáo của Ấn Độ được thể hiện qua những kết nối quan trọng về mặt lịch sử, tâm linh và con người đối với nhiều quốc gia, thúc đẩy quan hệ đối ngoại của Ấn Độ”.

"Bên cạnh Tứ diệu đếBát chánh đạo do Đức Phật chứng đắc, những mối liên hệ Phật giáo là một phần của văn hóa dân gian và truyền thuyết ở các quốc gia; gắn liền sự giao lưu, trao đổi với các Tăng Ni và du khách Ấn Độ trong hơn hai thiên niên kỷ qua; đã ăn sâu vào lịch sử của các tu viện và chùa chiền, song hành cùng nghệ thuật và văn hóa của nhiều quốc gia. Chính vì vậy, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đã tuyên bố lộ trình phát triển của Ấn Độ sẽ được dẫn dắt bởi những lời dạy và lý tưởng của Đức Phật.", bà Shiva Rudrappa Deepa Ganiger phát biểu.

Thượng tọa Thích Không Nhiên phát biểu đề dẫn tọa đàm

Thượng tọa Thích Không Nhiên phát biểu đề dẫn tọa đàm

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Thượng tọa Thích Không Nhiên, Phó Viện Trưởng kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu Học viện Phật giáo VN tại Huế nêu rõ, trong suốt 10 thế kỷ đầu Công nguyên, các nhà sư Ấn Độ và Tây vực không chỉ đến hành đạo tại vùng Bắc Bộ Việt Nam, mà kể cả vùng Trung Bộ và Nam Bộ thuộc vương quốc Champa và vương quốc Phù Nam trước đây. Họ đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam trên nhiều phương diện, từ văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục, lễ nghi cho đến kiến trúc, điêu khắc, hội họa,… mà di sản tinh thần của họ để lại hiện vẫn còn lưu dấu rõ nét trong đời sống tâm linh của người Việt; hệ thống di tích do người Ấn Độ trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra hiện vẫn còn trải khắp trên ba miền đất nước. Các bài tham luận chiếm phần lớn là tuyến bài tập trung nghiên cứu về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc và điêu khắc Champa, đặc biệt tập trung khai thác yếu tố Ấn Độ và Phật giáo qua việc khảo sát các di tích Champa trong lịch sử.

Đại diện đoàn Phật giáo Thái Lan phát biểu
Đại diện đoàn Phật giáo Thái Lan phát biểu

Tại buổi tọa đàm, đã có 8 bài tham luận được trình bày gồm: Buddhist culture - a spiritual bridge between Vietnam and India: Education, Art, Architecture and Culture, diễn giả: TS.Neeru Mishra; Nhìn lại một số vấn đề về văn hóa Chăm - Việt, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông; Tiếp biến nghệ thuật Ấn Độ trong kiến trúc đền tháp Champa: Nhìn từ Thánh địa Mỹ Sơn, nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương; Vai trò, vị trí nữ thần Thiên Y Ana trong đời sống tín ngưỡng làng xã miền Trung Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Bảo Đàn; Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong Nghi lễ Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Quang Tư; Dấu ấn phong cách Gandhara và Mathura trong nghệ thuật điêu khắc Thánh tượng Phật giáo Việt Nam thế kỷ II-XIV, Đại đức Thích Thiền Định; Sự giao thoa và ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ đến Phật giáo Việt Nam, TS.Đinh Thị Thanh Mai; Từ Thánh tích đến giảng đường: Những nhịp cầu tâm linh Việt - Ấn, Thượng tọa Thích Chúc Tín.

Thượng tọa thích Nguyên Đạt phát biểu đúc kết
Thượng tọa thích Nguyên Đạt phát biểu đúc kết

"Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu về vấn đề liên quan đến văn hóa Ấn Độ và Việt Nam và đây là cơ hội để phát triển hợp tác, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa nghệ thuật giáo giữa Việt Nam và Ấn Độ.", Thượng tọa Thích Nguyên Đạt đúc kết.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Diễn giả TS.Neeru Mishra
Diễn giả TS.Neeru Mishra
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông
Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương
Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương
Đại đức Thích Quang Tư
Đại đức Thích Quang Tư
Thượng tọa Thích Chúc Tín
Thượng tọa Thích Chúc Tín
Lưu niệm sau hội thảo
Lưu niệm sau hội thảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày