Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vẫn tiếp tục làm việc online

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-7, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về thực hiện các Phật sự trọng tâm trong thời gian giãn cách xã hội tại TP.HCM theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ.

Theo đó, Công văn số 276/BTS-VP do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN ký phổ biến đã có chư tôn đức GHPGVN TP.HCM, Phật tử, tín đồ Phật giáo... trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ các quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia, chính quyền Thành phố và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Tổ chức, Ban Chức sự, hành giả an cư các trường hạ tập trung, tại chỗ trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần Giới luật, Giáo luật, Pháp luật trong công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2565; đặc biệt tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố tăng cường công tác thuyết giảng online, duy trì và phát triển các lớp giáo lý trực tuyến…

Các Ban chuyên môn Thành phố, Ban Trị sự Phật giáo 24 quậnhuyện, các cơ sở tự viện, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo, thiện hữu tri thức, những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, doanh nhân, doanh nghiệp,.. tiếp tục tăng cường các giải pháp hữu hiệu trong công tác thiện nguyện, chăm lo, từ thiện xã hội... để chia sẻ tịnh tài, tịnh vật đến các tự viện, các gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực cách ly y tế hoặc các trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến tại địa phương..

Trong suốt thời gian qua, Thượng tọa Thích Thanh Phong (0972898999 - 0903666763) - Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN Thành phố cùng chư Tăng, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm quận 3 đã thực hiện chương trình bếp cơm từ thiện với công suất khoảng 10.000 phần/ngày. Đại đức Thích Minh Phú (0908085828) - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện Phật giáo Thành phố cùng hội từ thiện Tường Nguyên cũng thực hiện chương trình bếp cơm từ thiện với công suất khoảng 20.000 phần/ ngày. Hiện tại, hai đơn vị này rất cần thêm nhân lực (Tăng Ni, Phật tử, tín đồ...) để hỗ trợ công tác thiện nguyện đầy nghĩa tình này; mong được đón nhận sự phát tâm đồng hành của tất cả Tăng Ni, Phật tử, tín đồ, đồng bào các giới... cùng chung tay, góp sức để công tác chăm lo, chương trình thiện nguyện của GHPGVN Thành phố được tiếp tục thực hiện và thành tựu viên mãn.

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố vẫn tiếp tục làm việc online cho đến khi có thông báo mới.

Xin mời đọc giả tải toàn văn Công văn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày