Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM xây dựng và giới thiệu thư viện số

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-6, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra buổi giới thiệu ứng dụng công nghệ tìm kiếm và tích hợp dữ liệu thư viện số.

Tham dự buổi giới thiệu có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Chánh Thư ký, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự.

Chư tôn đức tham dự buổi giới thiệu

Chư tôn đức tham dự buổi giới thiệu

Tại buổi giới thiệu, Thượng tọa Thích Hải Đạt, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, chuyên trách về công nghệ - thông tin cho biết mục đích xây dựng và phát triển ứng dụng công nghệ tìm kiếm và tích hợp dữ liệu thư viện số nhằm cung cấp một cơ sở dữ liệu lớn dùng chung, giúp quản lý, truy cập, tìm kiếm nhanh các văn bản hành chính, sách điện tử và hình ảnh đến chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các quận, huyện. Hiện nay, dự án xây dựng và phát triển thư viện số đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Thượng tọa Thích Hải Đạt nêu mục đích xây dựng thư viện số

Thượng tọa Thích Hải Đạt nêu mục đích xây dựng thư viện số

Chuyên viên phụ trách kỹ thuật xây dựng thư viện số Huỳnh Tuấn Vũ trình bày về hệ thống điều hành, quản lý, phân quyền và các tiện ích khi sử dụng thư viện số. Trong đó, có kỹ thuật mã hóa các tài liệu, cập nhật sách điện tử, hình ảnh trên cơ sở tích hợp dữ liệu dùng chung.

Anh Huỳnh Tuấn Vũ trình bày về các tiện ích khi sử dụng Thư viện số

Anh Huỳnh Tuấn Vũ trình bày về các tiện ích khi sử dụng Thư viện số

Trong phần thảo luận và đóng góp ý kiến, Thượng tọa Thích Quang Thạnh nhận định tổng thể về những ưu điểm hệ thống điều hành thư viện số, đồng thời yêu cầu điều chỉnh các thuật ngữ dùng chung cho phù hợp với công tác hành chính điện tử Phật giáo.

Đúc kết buổi giới thiệu, Thượng tọa Thích Thiện Quý ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chư tôn đức, thành viên trong công tác xây dựng và phát triển công nghệ thư viện số. Thượng tọa tin tưởng trong thời gian tới, thư viện số sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật, nội dung, quản lý, điều hành… để trở thành một cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ phong phú nhằm giúp chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP.HCM sử dụng đạt hiệu quả cao, phục vụ cho các công tác Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày