Vé xem văn nghệ mừng 35 năm GHPGVN mua ở đâu?

GNO - Chiều tối qua, 27-10, tại chùa Giác Ngộ (Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM), Ban Tổ chức Hội thi Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN đã có buổi họp chuẩn bị cho lễ công diễn Hội thi văn nghệ tại nhà hát Hòa Bình (Q.10) vào 19g ngày 2-11 sắp tới.

Buổi họp do ĐĐ.Thích Phước Tiến, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Phó thường trực BTC hội thi kiêm Chánh chủ khảo chủ trì. Ngoài ra còn có sự tham dự của chư tôn đức, giám khảo thuộc Ban Tổ chức hội thi (ảnh).

1vn.jpg


Ảnh: Như Danh

Ban Tổ chức đã bàn về kịch bản chương trình, thống nhất chọn các tiết mục văn nghệ xuất sắc tại đêm chung kết hội thi văn nghệ để cùng tham gia biểu diễn chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội với các nghệ sĩ chuyên nghiệp như Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Ngân Huệ, Thanh Ngân, Kim Tử Long, Nam Cường, Phương Mỹ Chi, Thanh Ngọc, Võ Hạ Trâm…  Ngoài ra trong chương trình sẽ có biểu diễn thời trang áo dài lam.

“Các tiết mục biểu diễn được hội đồng nghệ thuật đánh giá rất hay, đặc sắc, được đầu tư công phu với các nội dung hướng về đạo pháp, dân tộc, sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc và khơi gợi về những ký ức trong dòng lịch sử dân tộc và đạo pháp” - ĐĐ.Thích Phước Tiến chia sẻ.

Trong buổi họp, BTC cũng cho biết, Phật tử có thể mua vé xem chương trình biểu diễn tại các địa chỉ: chùa Giác Ngộ (92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10), ĐT: (08) 6680.9802; hoặc chùa Thiên Chánh (2 Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú),  ĐT: 0918.015.097 (ĐĐ.Thích Quảng Tiến) và tu viện Tường Vân (E4/6 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh) ĐT: 0932.065.166 (Minh Phúc).

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày