Vị Ni trưởng 111 tuổi từng khoác chiến bào trực tiếp tham dự chiến trường Điện Biên Phủ

Thượng tọa Thích Thanh Vân dẫn đầu phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương đến vấn an Ni trưởng Thích Đàm Thảo tại tổ đình Sùng Phúc - Ảnh: Ban TTTT GHPGVN tỉnh Hải Dương
Thượng tọa Thích Thanh Vân dẫn đầu phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương đến vấn an Ni trưởng Thích Đàm Thảo tại tổ đình Sùng Phúc - Ảnh: Ban TTTT GHPGVN tỉnh Hải Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là Ni trưởng Thích Đàm Thảo, năm nay 111 tuổi, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hải Dương, trụ trì tổ đình Sùng Phúc (Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Ni trưởng Thích Đàm Thảo sinh năm 1914 tại Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1920, Ni trưởng xuất gia tu học tại tổ đình Hương Tích (Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội) với Tổ Thích Thanh Tích.

Năm 1952, theo lời kêu gọi kháng chiến, Ni trưởng cùng với nhiều nhà tu hành khác tại miền Bắc đã tạm thay áo ca-sa và khoác chiến bào, trực tiếp tham gia chiến trường Điện Biên Phủ, đảm trách nhiệm vụ phục vụ y tế tại đồi A1.

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng (1954), Ni trưởng trở về tiếp tục tu hành tại tổ đình Hương Tích.

Ni trưởng Thích Đàm Thảo năm nay 111 tuổi

Ni trưởng Thích Đàm Thảo năm nay 111 tuổi

Năm 1951, Ni trưởng đã được tháp tùng Hoà thượng Thích Tố Liên tham dự Hội nghị Phật giáo thế giới lại Colombo (Sri Lanka), mang lá cờ Phật giáo thế giới về Việt Nam và nay là đạo kỳ của GHPGVN. Năm 1961, Ni trưởng về trụ trì tổ đình Sùng Phúc (Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Tại đây, năm 1964, Ni trưởng tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh Hải Hưng và nhiều hoạt động xã hội, từ thiện tốt đời đẹp đạo.

Được biết, Ni trưởng đã được trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước và GHPGVN các cấp.

Chư Tăng Ni và Phật tử thăm, vấn an Ni trưởng Thích Đàm Thảo

Chư Tăng Ni và Phật tử thăm, vấn an Ni trưởng Thích Đàm Thảo

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 3-5-2024, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương do Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban dẫn đầu đã đến tổ đình Sùng Phúc vấn an bậc Trưởng lão Ni khả kính.

Dịp này, Thượng tọa Thích Thanh Vân đã nhắc lại những nét quan trọng trong cuộc đời và đạo nghiệp của bậc Trưởng lão Ni hơn một thế kỷ qua, đặc biệt là những dấu ấn gắn liền với sự kiện lịch sử của dân tộc, đó là công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trực tiếp là chiến dịch Điện Biên Phủ với chiến thắng vang dội địa cầu.

Hình ảnh chư Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương thăm, vấn an Ni trưởng Thích Đàm Thảo

Hình ảnh chư Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương thăm, vấn an Ni trưởng Thích Đàm Thảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Không nên nói một cách cẩu thả. Lời nói cần đúng lúc, đúng chỗ. Nếu không có gì hữu ích để nói, hãy giữ ‘im lặng cao quý’”

Chánh ngữ

GNO - Chánh ngữ là một trong những phương thức tu tập của Bát chánh đạo mà Đức Phật đã giảng dạy trong bài pháp đầu tiên. Bảy yếu tố còn lại là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.

Thông tin hàng ngày