Viện Chuyên Tu (Bà Rịa - Vũng Tàu) trao 200 phần quà đến bà con khó khăn tỉnh Đắk Lắk

Thượng tọa Thích Thiện Thuận trao quà cho trẻ em
Thượng tọa Thích Thiện Thuận trao quà cho trẻ em
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-8, Thượng tọa Thích Thiện Thuận và các Phật tử của Viện Chuyên Tu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đến xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk trao tặng 200 phần quà, trị giá 150 triệu đồng đến bà con đồng bào dân tộc thuộc diện hộ nghèo.

Tại Trung tâm Văn hóa cộng đồng buôn Ea Drai, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã trao tặng 100 phần quà cho bà con người dân tộc Êđê, Tày, Nùng, Vân Kiều của hai buôn Ea Drai và Ea Drai A.

Đoàn đã đến Trung tâm Văn hóa cộng đồng buôn Kniêr trao tặng 100 phần quà đến bà con dân tộc Êđê của hai buôn Kniêr và buôn Kplang.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận đến 10 gia đình khó khăn thăm hỏi, trao quà

Thượng tọa Thích Thiện Thuận đến 10 gia đình khó khăn thăm hỏi, trao quà

Thượng toạ trưởng đoàn cũng đã đến thăm 10 gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo, khốn khó tại thôn 5, xã Tân Tiến và trao tặng 1 triệu/hộ để chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà con.

Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm: gạo, mì, nhu yếu phẩm, mền, áo quần, dép và 200.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, đoàn còn có 700 cái áo khoác được trao tặng cho người lớn và bánh kẹo cho trẻ em trong buôn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày