Viện Nghiên cứu Phật học VN họp về nhân sự và bổ sung Quy chế

GNO - Chiều nay, 22-4-2013, tại Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh), TT.Thích Tâm Đức, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) đã chủ trì phiên họp về đề xuất nhân sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) và hoàn chỉnh Quy chế của Viện.

BTN_0013.JPG

TT.Thích Tâm Đức chủ trì cuộc họp

Đến dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Quản trị, Hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam: HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN; TT.Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng VNCPGVN; HT.Thích Đạt Đạo, UV HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN; TT.Thích Bửu Chánh, UV HĐTS, Phó Viện trưởng VNCPHVN; TT.Thích Viên Giác, thành viên VNCPHVN; TT.Thích Đồng Bổn, Trưởng ban Phật giáo Việt Nam thuộc VNCPGVN; TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM, thành viên VNCPHVN cùng chư tôn đức thành viên VNCPHVN, các học giả, nhà nghiên cứu Phật học…

BTN_0019.JPG
TT.Thích Nhật Từ đọc danh sách nhân sự dự kiến của VNCPHVN nhiệm kỳ VII

BTN_0010.JPG
Chư tôn đức nghiên cứu Quy chế mới của Viện

Tại buổi họp bàn về nhân sự nhiệm kỳ mới của VNCPHVN, TT.Thích Tâm Đức đã đọc danh sách dự thảo thành phần nhân sự VNCPHVN nhiệm kỳ VII (2012-2017).

Theo đó, thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2012-2017 gồm: Ban Chứng minh 3 vị, Ban Thường trực 18 vị và 76 ủy viên, trong đó, Ban Chứng minh gồm: HT.Thích Phổ Tuệ, HT.Thích Trí Tịnh, HT.Thích Đức Nghiệp; Ban Thường trực Hội đồng Quản trị do HT.TS Thích Trí Quảng đảm nhiệm Viện trưởng; TT.TS.Thích Tâm Đức, Viện phó Thường trực.

Theo quy chế mới, VNCPHVN gồm có hai hội đồng: Hội đồng Quản trị và Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam.

Để mở rộng phạm vi hoạt động nghiên cứu Phật học, ứng dụng Phật học, in ấn, xuất bản… dự thảo Quy chế mới của Viện đổi danh xưng của Ban thành Trung tâm.

Cụ thể, VNCPHVN có các trung tâm: Trung tâm Hán Nôm do HT.Thích Minh Cảnh làm Giám đốc, Trung tâm Phật học Ứng dụng do HT.Thích Phước Sơn làm Giám đốc, Trung tâm Phật giáo Việt Nam do TT.TS.Thích Đồng Bổn làm Giám đốc, Trung tâm Thiền học Bắc truyền do HT.Thích Thông Phương làm Giám đốc, Trung tâm Thiền học Ứng dụng Nam truyền do HT.Thích Viên Minh làm Giám đốc, Trung tâm Pali học do TT.Thích Giác Giới làm Giám đốc, Trung tâm Phật học Hán truyền do TT.TS.Thích Hạnh Bình làm Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Thế giới do TT.TS.Thích Chơn Minh làm Giám đốc, Trung tâm Phiên dịch Phật học Anh-Việt do SC.TS Thích nữ Huyền Tâm làm Giám đốc.

Ngoài ra còn có các ban: Ban in ấn do ĐĐ.Thích Minh Từ làm Trưởng ban; Thư viện do NS.Thích nữ Tịnh An làm Thư viện trưởng và Ban Tài chánh do HT.Thích Từ Giang làm Trưởng ban.

BTN_0031.JPG

BTN_0032.JPG
Chư tôn đức đóng góp ý đề xuất ý kiến tại buổi họp

BTN_0006.JPG
Chư tôn đức thành viên VNCPHVN tham dự buổi họp

Tại buổi họp, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của chư tôn đức nhằm bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quy chế của VNCPHVN, theo đó Quy chế mới gồm có 8 chương, 37 điều.

Theo Hội đồng Quản trị, Ban Thư ký của VNCPGVN tiếp tục nhận danh sách nhân sự bổ sung của các Trung tâm, ban thuộc Viện cũng như ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Quy chế cho đến trung tuần tháng 5-2013, sau đó Viện sẽ làm văn bản chính thức gởi đến GHPGVN và các ngành chức năng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1296 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhớ về “Ôn Đại diện”

GNO - Cư sĩ Lê Văn Tư, pháp danh Tâm Cự, sinh năm 1952, là một Phật tử năm nay đã ở tuổi “cổ lai hy” và có hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngôi chùa Phật Học Quảng Trị, qua hai giai đoạn lịch sử.

Thông tin hàng ngày