Vĩnh Long: Đặt đá khởi công đại trùng tu ngôi chánh điện chùa Phước Thành (H.Tam Bình)

Chư tôn đức và đại diện lãnh đạo tỉnh trong nghi thức đặt đá khởi công chánh điện chùa Phước Thành
Chư tôn đức và đại diện lãnh đạo tỉnh trong nghi thức đặt đá khởi công chánh điện chùa Phước Thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3 (19-2-Quý Mão), Đại đức Thích Đức Nghiêm, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo H.Tam Bình, trụ trì chùa Phước Thành đã tổ chức động thổ khởi công đại trùng tu ngôi Tam bảo.
Thự hiện nghi thức khởi công đại trùng tu chánh điện chùa Phước Thành

Thự hiện nghi thức khởi công đại trùng tu chánh điện chùa Phước Thành

Chư tôn đức chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, H.Tam Bình đã thành kính niêm hương gia tâm chú nguyện, sái tịnh đàn tràng và đặt viên đá đầu tiên để đại trùng tu ngôi chánh điện, làm nơi tu học và sinh hoạt cho chư Tăng và Phật tử các nơi.

Chùa Phước Thành thường được gọi với tên gần gũi là “Chùa Lá”, bởi vì từ khi thành lập vào năm 2015, ngôi chùa được tạo dựng bằng vách lá đơn sơ.

Trải qua thời gian, cơ sở vật chất đã xuống cấp và nhu cầu sinh hoạt của chư Tăng cũng như là Phật tử các nơi trở về tu tập ngày càng đông. Đại đức trụ trì đã phát tâm đại trùng tu xây dựng ngôi Tam bảo để đáp ứng nhu cầu tu học của chư Tăng, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nghệ thuật Phật giáo ở Lumbini

Nghệ thuật Phật giáo ở Lumbini

NSGN - Vào giai đoạn nguyên thủy của nền văn minh nhân loại, nhiều biểu tượng cũng như các hình thức nhân hóa đã được sử dụng để thể hiện cảm xúc của con người, cảm xúc tâm linh, ví dụ như rắn và mẫu thần liên quan đến nghi lễ sinh sản hoặc nông nghiệp, một hiện tượng phổ biến trong tất cả các nền văn hóa.
Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới trong khuôn khổ chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Ánh sáng từ bi và trí tuệ qua ý nghĩa Vesak

GNO - Sự đản sinh của Đức Phật mang theo thông điệp về lòng từ bi, là lời kêu gọi nhân loại hãy sống một cuộc đời ý nghĩa, gieo trồng những hạt giống lành và lan tỏa tình thương đến muôn loài. Đức Phật không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là biểu tượng của sự giác ngộ, ánh sáng từ bi và trí tuệ.

Thông tin hàng ngày